Lộ thông số "sát thủ tàu sân bay" CM-400AKG Trung Quốc

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Trung Quốc lần đầu tiên công bố thông tin chi tiết về lọai tên lửa hành trình mới mang tên CM-400AKG tại triển lãm hàng không Dubai 2013.

Tại triển lãm hàng không quốc tế Dubai năm nay, Tổng công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (AVIC) đã tiết lộ thêm nhiều thông tin về loại tên lửa hành trình mới CM-400AKG. Loại tên lửa này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của giới quân sự thế giới khi nó lần đầu tiên xuất hiện vào năm ngoái.

Một năm trước đây, vào tháng 11 năm 2012, tại triển lãm hàng không Chu Hải (Trung Quốc), tên lửa CM-400AKG do AVIC phát triển lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng. Theo những thông tin mà nhà sản xuất cung cấp, tên lửa CM-400AKG được phát triển để trang bị cho các máy bay tiêm kích - ném bom mới của Trung Quốc, và có khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau. Do có khả năng đối phó với các loại tàu chiến nên tên lửa này được giới quân sự Trung Quốc ví von gọi là "sát thủ tàu sân bay", mặc dù nó mới được phát triển và chưa từng được đưa vào sử dụng.

 	CM-400AKG  tại triển lãm hàng không Chu Hải.

CM-400AKG tại triển lãm hàng không Chu Hải.

Theo báo cáo của Flightglobal.com, tại triển lãm hàng không Dubai năm nay, những thông tin chi tiết hơn về loại tên lửa này đã được nhà sản xuất công bố. Tên lửa CM-400AKG có trọng lượng 910 kg. Tổng chiều dài hơn 6,5 m, đường kính 0,4 m. Theo các bức ảnh tại triển lãm, tên lửa có 4 cánh ở phần thân sau và 4 cánh ở đuôi, tuy nhiên sải cánh tên lửa không được tiết lộ.

Tên lửa CM-400AKG được trang bị động cơ mạnh mẽ, cho phép nó có thể đạt đến tốc độ siêu âm. Vân tốc ban đầu của tên lửa khoảng 750-800 km/h, sau đó tên lửa sẽ bay với tốc độ cao hơn. Tốc độ hành trình của tên lửa không được nhà sản xuất công bố. Một năm trước, một số báo cáo ước tính rằng tên lửa hành trình mới của Trung Quốc có khả năng đạt tốc độ lên đến 3,5-4M. Tuy nhiên, theo trang mạng Topwar của Nga, có thể tốc độ thực sự của tên lửa CM-400AKG chỉ bằng khoảng một nửa giá trị ước tính ở trên. Tầm bắn của tên lửa từ 100 đến 240 km.

Theo báo cáo, các tên lửa hành trình có thể mang hai loại đầu đạn: đầu đạn nổ phá mảnh có trọng lượng 150 kg hoặc đạn xuyên giáp có trọng lượng 200 kg. Tên lửa CM-400AKG có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc thậm chí phá hủy tàu chiến hiện đại. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để đánh giá hết khả năng của tên lửa hành trình. Để mô tả đầy đủ các thuộc tính của vũ khí chiến đấu mới bắt buộc phải xem xét đến khả năng của hệ thống dẫn đường.

Theo thông tin chính thức từ các nhà thiết kế của AVIC, tên lửa CM-400AKG được trang bị hệ thống dẫn đường hỗn hợp, sử dụng một số phương pháp để xác định vị trí mục tiêu. Tùy thuộc vào mục đích chiến thuật, tên lửa có thể sử dụng hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh, hồng ngoại, radar thụ động, hay dẫn đường quán tính. Thiếu tin cậy nhất là việc sử dụng một hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với vệ tinh: trong trường hợp này bán kính lệch mục tiêu (CEP) của tên lửa lên đến 50 mét.

 	CM-400AKG tại triển lãm hàng không Subai.

CM-400AKG tại triển lãm hàng không Dubai.

Việc sử dụng hệ thống dẫn đường hồng ngoại (ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay) cho phép cải thiện độ chính xác của tên lửa. Trong trường hợp này, CEP là 5 mét. Đáng chú ý là việc sử dụng đồng thời cả hệ thống dẫn đường radar thụ động và hồng ngoại, khi đó tên lửa có bán kính lệch mục tiêu từ 5-10 mét.

Tính chính xác của tên lửa khi sử dụng hệ thống dẫn đường hồng ngoại và radar thụ động đang đặt ra câu hỏi. Theo Topwar, không rõ lý do gì mà khi sử phương pháp dẫn hướng này độ chính xác của tên lửa không chỉ không tăng, mà thậm chí lại còn giảm đi. Tuy nhiên, sự “thiếu hụt” về độ chính xác này của tên lửa lại được bù đắp khi chỉ sử dụng hệ thống dẫn hướng hồng ngoại, sức công phá của đầu đạn và tốc độ siêu âm của tên lửa.

Theo báo cáo được công bố, các máy bay chiến đấu-ném bom CAC/PAC JF-17 Thunder được xem như là phương tiên cơ bản sử dụng CM-400AKGb, có khả năng phóng tên lửa từ độ cao 7.800 đến 11.800 mét.

Topwar nhận định, tên lửa hành trình CM-400AKG được cho là hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của chương trình vũ khí điều khiển Trung Quốc, mà theo một nghĩa nào đó, là con cháu của các dự án Liên Xô và Nga. Tuy nhiên, các nhà thiết kế Trung Quốc đã sử dụng một số giải pháp độc đáo liên quan đến cấu trúc, trang thiết bị, và phương pháp sử dụng tên lửa.

Nhìn chung, dựa trên thông tin có sẵn, tên lửa hành trình của Trung Quốc CM-400AKG có thể xếp vào danh sách những tên lửa hiện đại. Tuy nhiên, tại thời điểm này, theo đánh giá của Topwar, trông vẻ bề ngoài, CM-400AKG không có gì là độc đáo hay mang tính đột phá nhưng cũng không phải là tụt hậu hay lỗi thời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại