'Lái buôn vũ khí' Nga kiếm 38 tỷ USD trong 4 tháng

Bảo An |

(Soha.vn) - Tính tới đầu tháng 5/2013, tổng giá trị các đơn đặt hàng mua vũ khí và thiết bị quân sự của Nga đã vượt qua 38 tỷ USD.

Tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Triển lãm vũ khí quốc tế SITDEF-2013 đang diễn ra tại thủ đô Lima của Peru, trưởng phái đoàn Nga ông Sergei Goreslavsky cho biết Cơ quan xuất khẩu quốc phòng Nga (Rosoboronexport) đã ký các hợp đồng cung cấp vũ khí lên đến 38 tỷ USD tính đến đầu tháng 5/2013.

Công ty Rosoboronexport gần đây đã ký một loạt các hợp đồng xuất khẩu vũ khí, bao gồm trực thăng chiến đấu, hệ thống phòng thủ tên lửa và các dịch vụ hiện đại hóa thiết bị quân sự.


	Máy bay trực thăng Mi-38 của Nga.

Máy bay trực thăng Mi-38 của Nga.

Theo một báo cáo được được công bố đầu năm nay, tổng giá trị hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Nga thông qua công ty Rosoboronexport trong năm 2012 đạt 17,6 tỷ USD. Giám đốc công ty Rosoboronexport, ông Anatolia Isaikina cho biết doanh thu này tăng 2,5 lần so với năm 2011.

Trong khi đó, ông Grigory Kozlov - Giám đốc bộ phận xuất khẩu trực thăng của Rosobornexport, cho biết hiện công ty đã nhận được đơn đặt hàng cho các loại trực thăng có tổng trị giá 9 tỷ rub (khoảng 290 triệu USD).

Hiện tại, Nga đã xuất khẩu các loại trực thăng Mi-17/171, Mi-28, Mi-35, Ka-28, Ka-31 và  Ka-32. Trong tương lai gần, Nga sẽ đưa ra thị trường thế giới 3 loại trực thăng mới, bao gồm phiên bản nâng cấp của Mi-17 cùng 2 loại mới là Mi-38 và Ka-62.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại