Những "khách sộp" giúp TQ lọt top 5 "ông trùm" xuất khẩu vũ khí

Bảo An |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã vượt qua Anh để trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 trên thế giới.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 18/3, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đã tăng 162% trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2012 so với giai đoạn 5 năm trước đó.

Điều đó đồng nghĩa thị phần của Trung Quốc trong tổng số hợp đồng mua bán vũ khí quốc tế đã tăng lên 5% trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2012, so với 2% trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2007. Với kết quả này, Trung Quốc đã tăng từ vị trí thứ 8 lên thứ 5 trong danh sách những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Báo cáo của SIPRI cho biết quốc gia mua vũ khí lớn nhất của Trung Quốc là Pakistan, chiếm khoảng 55% tổng số vũ khí xuất khẩu của Trung quốc, tiếp theo là Myanmar với 8% và Bangladesh với 7%.

Máy bay vận tải Yun-20 do Trung Quốc sản xuất.

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh nhờ các hợp đồng bán vũ khí có giá trị lớn cho Pakistan”, ông Paul Holtom, giám đốc chương trình chuyển giao vũ khí của SIPRI, phân tích. “Tuy nhiên, Trung Quốc đang cố gắng mở rộng xuất khẩu vũ khí sang một số quốc gia khác.”

Mới đây, Trung Quốc đã ký được các hợp đồng bán 3 tàu khu trục cho Algeria, 8 máy bay vận tải cho Venezuela và 54 xe tăng cho Ma-Rốc.

Mỹ vẫn duy trì là quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2012, chiếm 30% thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu, trong khi Nga đứng thứ 2 với 26%. Đứng ở vị trí thứ 3 là Đức với 7% và Pháp xếp vị trí thứ 4 với 6% thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

Theo báo cáo của SIPRI, châu Á là khu vực nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, với top 5 nước nhập khẩu vũ khí đều thuộc khu vực này, bao gồm: Ấn Độ (12%), Trung Quốc (6%), Pakistan (5%), Hàn Quốc (5%) và Singapore (4%).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại