Trung Quốc “nhận lỗi” ngắm bắn tàu chiến Nhật

Quan chức cấp cao Quân đội Trung Quốc lên tiếng thừa nhận tàu chiến nước này đã chĩa radar ngắm bắn vào tàu Nhật.

Kyodo News đưa tin quan chức Quân đội Trung Quốc thừa nhận rằng một khinh hạm của nước này đã hướng radar điều khiển hỏa lực vào một tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản gần khu vực quần đảo Senkaku.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thừa nhận việc chĩa radar điều khiển hỏa lực vào tàu Nhật sau khi chính quyền Tokyo cáo buộc.

Theo đại diện phía Trung Quốc, hành động này không được lên kế hoạch trước mà là “quyết định khẩn cấp” được đưa ra bởi thuyền trưởng khinh hạm.

Khinh hạm Trung Quốc hướng radar điều khiển hỏa lực vào tàu Nhật. Ảnh minh họa

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản coi việc này là tín hiệu chứng tỏ Trung quốc muốn làm mềm quan hệ với nước này hoặc chơi trò tâm lý.

Trước đó, Nhật Bản từng lên tiếng cáo buộc radar Trung Quốc ngắm bắn vào tàu Nhật Bản trong ngày 30/1, khi các tàu của hai bên ở tại địa điểm cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 3 km về phía bắc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng đó là “sự bịa đặt”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại