Iran hạ thủy khu trục hạm tên lửa tự chế

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Tehran vừa tiến hành hạ thủy thành công một tàu khu trục tên lửa nội địa thứ hai ở trên biển Caspi, hãng tin Press TV cho biết hôm 17/3.

Theo đó, tàu khu trục tên lửa được hạ thủy có tên là Jamaran-2, lễ hạ thủy con tàu diễn ra ở thành phố cảng Anali, cách thủ đô Tehran 250 km về phía Tây Bắc.

Tham dự buổi lễ hạ thủy tàu khu trục tên lửa Jamaran-2 còn có Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cùng hàng loạt các quan chức cấp cao khác của Hải quân và Bộ Quốc phòng Iran.

Trong buổi lễ hạ thủy, Tổng thống Ahmadinejad đã lên tiếng ca ngợi rằng, việc đóng và hạ thủy thành công tàu khu trục Jamaran-2 là một thành tích tuyệt vời của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tàu khu trục tên lửa Jamaran.

Tàu khu trục Jamaran-2 có tải trọng 1.420 tấn, được trang bị một động cơ 20.000 sức ngựa và có thể di chuyển ở tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ.

Jamaran-2 được thiết kế với công nghệ tàng hình, phía đuôi tàu có bãi đáp cho một trực thăng chống ngầm, các hệ thống vũ khí tiên tiến như tên lửa chống tàu, tên lửa phòng không và các hệ thống pháo, ngư lôi tiên tiến.

Theo dự kiến, sau khi vượt qua quá trình thử nghiệm trên biển sắp tới, tàu khu trục Jamaran-2 sẽ được chính thức đưa vào phục vụ trong Hải quân Iran trong vòng 6 tháng tới.

Press TV cũng nhấn mạnh rằng, lễ hạ thủy tàu khu trục tên lửa Jamaran-2 trên biển Caspi đã đánh dấu sự hiện diện sức mạnh quân sự của Hải quân nước Cộng hòa Hồi giáo trên vùng biển này, nơi mà theo thăm dò có trự lượng dầu mỏ khá lớn.

Năm quốc gia ở xung quanh vùng biển Caspi bao gồm Iran, Nga, Azeraijan, Kazakhstan và Turkmenistan vẫn chưa đạt được một thỏa thuận nào về việc khai thác các nguồn tài nguyên trên biển Caspi.

Trong tháng 2/2010, Hải quân Iran cũng đã hạ thủy tàu khu trục Jamaran-1 ở trên Vùng Vịnh. Jamaran-1 cũng chính là tàu khu trục tên lửa nội địa đầu tiên do Iran tự chế tạo.

Xem thêm:

Cận cảnh chiến hạm Jamaran-2 của Hải quân Iran.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại