*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhật Bản vừa thông báo đã tiến hành một cuộc tập trận hồi tháng 11 vừa qua với tình huống giả định các lực lượng nước ngoài tấn công chiếm quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.
Sau khi Bắc Kinh thực thi Luật Hải cảnh, Tokyo đã cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả “nổ súng gây nguy hại”. Kyodo cho rằng cả hai bên đều ám chỉ sử dụng vũ lực, ẩn chứa nguy cơ leo thang nguy hiểm khó lường.
Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), ngày 7/2, tàu hải cảnh của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông. Nhật Bản hiện kiểm soát quần đảo này và gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp tàu của Trung Quốc xuất hiện tại khu vực này.
Nhật Bản gần đây cảnh báo sẽ đáp trả nếu tàu cá Trung Quốc quay trở lại vùng biển quanh quần đảo Senkaku sau khi lệnh cấm đánh cá vào mùa hè của Trung Quốc ở biển Hoa Đông chấm dứt hôm 16-8.
Trung Quốc - với số lượng tàu và lực lượng hộ tống áp đảo - hiểu rõ những hạn chế và đang khai thác điểm yếu của Nhật Bản.
1 tàu cá của Nhật Bản đã bị 2 tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp cận và bám đuổi ngay gần quần đảo Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, theo lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản hôm 9-5.
Những lo ngại về việc Bắc Kinh có thể tấn công các hòn đảo đã dẫn đến việc Nhật Bản thành lập ARB với quân số 2.100 người,đóng tại căn cứ Sasebo trên đảo Kyushu.
Machini dẫn lời cảnh sát biển Nhật Bản xác nhận 4 tàu hải cảnh Trung Quốc chiều 15/7 đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Ba tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào khu vực xung quanh chuỗi đảo không người ở do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông.
Với những gì đạt được trong cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Donald Trump, giới quan sát cho rằng, chuyến thăm Mỹ của ông Abe đã thành công.
Tuyên bố chung của hai lãnh đạo Trump và Abe về việc đảm bảo sự kiểm soát của Nhật Bản tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư có thể khiến Bắc Kinh không hài lòng.
Theo hãng tin AFP, ngày 6/11, Nhật Bản đã trao cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc công hàm phản đối vụ việc 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
Tâm điểm