Vừa điện đàm với ông Tập, Trump cùng Abe chọc giận TQ với tuyên bố mạnh về Senkaku/Điếu Ngư

Ngọc Anh |

Tuyên bố chung của hai lãnh đạo Trump và Abe về việc đảm bảo sự kiểm soát của Nhật Bản tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư có thể khiến Bắc Kinh không hài lòng.

Theo Aljazeera, trong cuộc gặp cấp cao diễn ra ngày 10/2, Tổng thống Donald Trump đã trấn an Nhật Bản rằng tranh chấp giữa Nhật với Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, vẫn là nội dung nằm trong các thỏa thuận về quốc phòng của cả hai bên.

Sau nhiều lần đặt câu hỏi vê các hiệp ước quốc phòng với nhiều đồng minh khác nhau, cuối cùng Tổng thống Donald Trump đã đặt bút ký tuyên bố chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tiếp tục khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Tokyo khỏi các cuộc tấn công hạt nhân hoặc các hành động quân sự khác.

Tuyên bố nêu rõ, Mỹ và Nhật Bản "phản đối các hành động đơn phương nhằm làm suy yếu sự quản lý của Nhật Bản tại các hòn đảo này [các đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư]".

Aljazeera bình luận, tuyên bố này chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc nổi giận.

Thông điệp chung này được coi như một chiến thắng đối với ông Abe – người đã cất công tới Mỹ hai lần từ khi Trump thắng cử tới nay để phát triển mối quan hệ tin cậy và hữu nghị với vị tổng thống mới của nước Mỹ, và để gửi đi thông điệp rằng mối quan hệ đồng minh lâu năm Mỹ - Nhật là bên vững trước một Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng.

Phát biểu về Senkaku/Điếu Ngư được đưa ra chỉ gần 1 ngày, sau khi ông Trump có cuộc điện đàm chính thức đầu tiên, được đánh giá là "hết sức thân mật", với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối 9/2 (giờ miền Đông).

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Abe, Trump cũng khẳng định liên minh Mỹ - Nhật là nền tảng cho hòa bình và ổn định trong khu vực.

"Mối quan hệ giữa hai dân tộc và tình hữu nghị giữa người dân hai nước là rất, rất sâu đậm. Chính quyền hiện nay cam kết sẽ phát triển mối quan hệ này lên mức độ gần gũi hơn nữa", Trump nói.

Cách nói này đã khác biệt so với những phát ngôn tranh cử, khi đó ông Trump đã nói rằng Nhật đang lợi dụng Mỹ, cướp việc làm của Mỹ liên tục cam kết sẽ bắt Nhật phải trả thêm tiền để được hưởng sự bảo đảm quốc phòng từ Mỹ.

Ông Abe đang có chuyến thăm Mỹ chính thức từ ngày 9/2 và đang được tiếp đón một cách cực kỳ thân thiện. Vợ chồng Thủ tướng Nhật sẽ cùng ông bà Trump nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng riêng Mar-a-Lago của gia đình Trump, và sẽ có một trận đánh golf đáng nhớ, những dịp trò chuyện trong nhiều bữa cơm rất thân mật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại