*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng 16/9, nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã đồng loạt từ chức ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để bầu ông Yoshihide Suga, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm thủ tướng mới.
Ông Yoshihide Suga, tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, gần như chắc chắn được bầu làm thủ tướng Nhật Bản trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội ngày 16-9.
Nhiều chuyên gia cho rằng Nhật Bản có đủ khả năng lãnh đạo khu vực hay không phụ thuộc vào tình trạng và nỗ lực hồi phục kinh tế nước này.
Sáng nay (8/9), danh sách ứng cử viên trong cuộc chạy đua bầu Thủ tướng Nhật Bản đã được niêm yết công khai. Cuộc bầu cử sẽ tiến hành vào 14/9 tới.
Ông Abe có một ý chí mạnh mẽ muốn đưa đất nước Nhật Bản hùng cường trở lại, thể hiện tâm nguyện của người dân Nhật Bản.
Việc ai lên làm Thủ tướng Nhật sẽ ảnh hưởng rất lớn đến định hướng chính sách đối ngoại của nước Nhật và quan hệ với các nước láng giềng và đối tác.
Những chính trị gia quyền lực nhất thuộc đảng LDP đang ngày một ủng hộ Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga, cánh tay phải của ông Abe.
Ông Abe Shinzo là chính trị gia có sức ảnh hưởng lớn, do vậy việc ông từ chức một cách bất ngờ đã khiến nhiều người dân Nhật Bản ngỡ ngàng.
Thủ tướng Abe Shinzo là “con nhà nòi về chính trị”, đã cầm quyền trên chính trường Nhật Bản trong nhiều năm qua.
Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố từ chức lúc 15h ngày 28/8 theo giờ Hà Nội vì lo ngại vấn đề sức khỏe của bản thân ảnh hưởng tới đất nước đã một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về văn hóa cuồng việc của người Nhật.
Theo Masahiro Ichikawa, chiến lược gia cao cấp tại công ty quản lý tài sản Sumitomo Mitsui, thị trường phản ứng mạnh vì nhà đầu tư bị bất ngờ.
Ngày 28/8, truyền thông Nhật Bản đưa tin Thủ tướng nước này, ông Shinzo Abe, quyết định từ chức.
Tâm điểm