Chánh Văn phòng Nội các sẽ trở thành Thủ tướng Nhật tương lai?

Trung Mến |

Những chính trị gia quyền lực nhất thuộc đảng LDP đang ngày một ủng hộ Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga, cánh tay phải của ông Abe.

Thủ tướng tiếp theo của nước Nhật dự kiến sẽ được bầu lên trong phiên họp đặc biệt của Nghị viện Nhật dự kiến được tổ chức vào khoảng ngày 17/9/2020, theo kế hoạch nội bộ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Theo báo Nikkei, sau khi Thủ tướng Shinzo Abe quyết định từ chức, đảng LDP đã bắt đầu chuẩn bị cho việc bầu ra nhà lãnh đạo mới trước thời điểm ngày 15/9/2020. Vào ngày thứ Ba tuần này, nội bộ đảng sẽ có cuộc họp để quyết định bằng cách nào và khi nào quá trình này sẽ diễn ra.

Những chính trị gia quyền lực nhất thuộc đảng LDP đang ngày một ủng hộ Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga, cánh tay phải của ông Abe.

Dù rằng ông không có được tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc trưng cầu dân ý như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shigeru Ishiba và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đương nhiệm Taro Kono, ông Suga được coi như người hoàn toàn có đủ khả năng tiếp nối các chính sách hiện tại và ngăn cho Nhật đương đầu với khả năng có một chính phủ chỉ tồn tại được trong ngắn hạn như các Thủ tướng trước thời Abe.

Ông Suga, người cũng đã bắt đầu cân nhắc gia nhập cuộc đua vào ghế Thủ tướng, nói với các trợ lý trong ngày Chủ Nhật rằng ông muốn tập trung vào giải quyết các vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19 và nền kinh tế.

Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Nikai Toshihiro trong cuối tuần qua đã khẳng định rằng ông sẽ ủng hộ ông Suga trong cuộc đua vào vị trí Thủ tướng. Thành viên cao cấp của nhóm chính trị gia lớn nhất trong đảng LDP, đã coi ông Suga như một ứng viên hàng đầu.

Việc giành được sự ủng hộ từ các thành viên trong đảng vô cùng quan trọng với ông Suga.

Còn theo một chính trị gia cao cấp trong đảng, ông Takeo Kawamura, quan điểm ủng hộ dành cho ông Suga ngày một nhiều hơn, bởi họ coi ông như một lựa chọn phù hợp để thực thi công việc của chính quyền hiện tại.

Các cuộc trưng cầu dân ý tại Nhật hiện lại cho thấy người dân ủng hộ ứng viên khác. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật dẫn đầu với 28% tỷ lệ cử tri ủng hộ, sau đó đến ông Kono với tỷ lệ ủng hộ 15% và Bộ trưởng Môi trường Nhật Shinjiro Koizumi – con trai Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi có tỷ lệ ủng hộ 14%. Ông Suga đứng ở vị trí thứ 4 với tỷ lệ ủng hộ 11% sau đó đến cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Fumio Kishida có tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt 6%.

Ông Abe lần đầu trở thành thủ tướng Nhật Bản vào năm 2006 và từ chức một năm sau đó, viện dẫn lý do sức khỏe. Ông Abe là người nhậm chức trẻ tuổi nhất trong số các thủ tướng Nhật Bản từ sau Thế chiến 2 và là thủ tướng đầu tiên sinh ra sau Thế chiến 2.

Ông quay lại làm thủ tướng Nhật Bản thêm một nhiệm kỳ nữa vào ngày 26/12/2012. Tuần này, ông Abe lập kỷ lục với số ngày tại vị liên tiếp lâu nhất trong lịch sử nước này, cụ thể là 2.799 ngày liên tiếp tính tới hôm 24/8/2020. Trước đó, ông đã lập kỷ lục là người có tổng thời gian làm thủ tướng lâu nhất Nhật Bản.

Tin ông Abe từ chức khiến thị trường chứng khoán lao dốc mạnh nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Chỉ số Nikkei giảm tới 2,65% ngay sau khi thông tin này, trước khi kết phiên ghi nhận mức giảm 1,41%, xuống còn 22.882,65 điểm.

Takatoshi Itoshima, nhà phân tích chiến lược tại công ty quản lý tài sản Pictet dự đoán chỉ số Nikkei có thể giảm xuống còn 21.000 điểm.

Chuyên gia Shingo Ide từ Viện Nghiên cứu NLI ở Tokyo nhận định "bất cứ ai kế nhiệm ông Abe sẽ rất khó để có được sự ủng hộ mạnh mẽ và những bất ổn chính trị có thể sẽ đè nặng lên thị trường".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại