Mất hợp đồng 20 tỷ USD, Nga 'nổi trận lôi đình' với Ấn Độ

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Các nhà cung cấp vũ khí của Nga đang vô cùng tức giận với Ấn Độ, cáo buộc rằng phía quân đội Ấn Độ đã có những hành vi thương mại không lành mạnh trong hoạt động mua sắm vũ khí.

Đại diện Bộ quốc phòng Nga cho biết nước này đã vuột mất hợp đồng vũ khí trị giá 20 tỷ USD với Ấn Độ. Phía Nga cho rằng đó là do những hành vi 'khuất tất' trong quá trình tranh thầu mà Bộ quốc phòng Ấn Độ tổ chức.

Tuy nhiên, về phía mình, Ấn Độ khẳng định rằng là một nước nhập khẩu vũ khí quân sự lớn nhất thế giới, Ấn Độ theo tiêu chí mua sắm những thiết bị quân sự hiện đại từ nhiều nước khác nhau.

Nga hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ.
Nga hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ.

Tình hình giữa hai bên ngày càng trở nên căng thẳng. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo trong nước, Đại sức Nga tại Ấn Độ đã nói rằng giao dịch vũ khí với Ấn Độ luôn tiềm ẩn những bất trắc.

Mặc dù vậy, Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ. Hiện Nga đã phê chuẩn một hợp đồng bán vũ khí trị giá 20 tỷ USD cho Ấn Độ nhưng đã bị 'nẫng tay trên'.

Hiện Nga đang xem xét khả năng giao dịch trực tiếp với Chính phủ New Dehli mà không qua Bộ quốc phòng. Để dễ hành động, Moscow đã nhắc nhở New Dehli về mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Hiện nay, đại đa số các trang bị quân sự trong quân đội Ấn Độ đều có xuất xứ từ Nga. Mặc dù có rất nhiều quốc gia giành giật hợp đồng vũ khí béo bở với Ấn Độ, các nhà phân tích đều cho rằng Nga sẽ luôn là đối tác quân sự đáng tin cậy và đảm bảo uy tín nhất của Ấn Độ. Vì thế, để mất bạn hàng này sẽ là một thiệt hại rất lớn với New Dehli.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại