Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc có thể bắn hạ UAV Mỹ giám sát Biển Đông

Ly Vy |

Chuyên gia Rick Fisher cho rằng, Trung Quốc có thể bắn hạ hoặc tìm cách bắt giữ máy bay không người lái Global Hawk mà Mỹ đang triển khai ở Biển Đông.

Trung Quốc đã tìm cách gây nhiễu máy bay không người lái (UAV) của Mỹ làm nhiệm vụ ở Biển Đông, nhằm ngăn Washington giám sát các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng trái phép tại đây.

Cụ thể, tờ Washington Free Beacon (WFB) dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết:

Các UAV giám sát tầm xa Global Hawk của Mỹ đã ít nhất 1 lần trở thành mục tiêu gây nhiễu gần nơi Trung Quốc đang xây dựng các công trình trái phép tại Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Thông tin trên được đưa ra sau khi hôm thứ Năm vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Hải quân Trung Quốc đã 8 lần cảnh báo, yêu cầu máy bay tuần thám P-8A của Mỹ rời khỏi khu vực, như một biện pháp thiết lập vùng cấm bay.

Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ yêu cầu này.

"Đây là hải quân Trung Quốc... Đây là hải quân Trung Quốc... Hãy đi đi.. để tránh hiểu lầm" - một đoạn thông điệp qua radio được phát đi từ Đá Chữ Thập.

Đoạn thông điệp này được phóng viên CNN đi theo phi hành đoàn P-8A ghi nhận.

Đại tá Steve Warren, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ không công nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc quanh các hòn đảo mới.

Theo ông Warren, máy bay và tàu Hải quân Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tuần tra thường lệ trên Biển Đông, nhưng sẽ duy trì một khoảng cách ít nhất 12 dặm với các đảo nhân tạo này.

Thứ trưởng ngoại giao Mỹ
Antony Blinken
 Khi Trung Quốc tìm cách xây lâu đài cát để biến vùng đất thành chủ quyền của mình và vẽ lại ranh giới trên biển, nước này đang làm xói mòn lòng tin trong khu vực và lòng tin của nhà đầu tư. Hành vi của Trung Quốc có nguy cơ tạo thành một tiền lệ mới, trong đó các nước lớn hơn tự do hăm dọa các nước nhỏ hơn, và có nguy cơ kích động căng thẳng, ổn định và thậm chí còn dẫn đến xung đột.

Chi tiết về vụ việc Trung Quốc cản trở hoạt động của UAV Mỹ chưa được công bố chính thức.

Tuy nhiên, vào tuần trước, ông David Shear, Trợ lý‎ Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương đã thông báo về sự tăng cường hiện diện quân sự Mỹ ở châu Á, cụ thể là trên Biển Đông.

Trước mắt, máy bay không người lái Global Hawk và máy bay chiến đấu F-35 sẽ được triển khai. Mỹ cũng sẽ sớm tăng số lượng máy bay V22 ở Nhật Bản.

Máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ -

Máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ.

Ông Shear cho biết, Lầu Năm Góc ước tính Trung Quốc sẽ hoàn tất việc xây dựng sân bay trên Đá chữ thập vào năm 2017 hoặc 2018.

Rick Fisher, chuyên gia phân tích các vấn đề quân sự Trung Quốc tại Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế (trụ sở ở bang Virginia, Mỹ) nhận định rằng:

Trung Quốc có thể sẽ tăng sức ép, buộc Mỹ phải dừng các chuyến bay giám sát tại châu Á, thông qua bước đi đầu tiên là tấn công một trong những chuyến bay giám sát bằng UAV của Mỹ.

"Những UAV như Global Hawk khá đắt đỏ, song chúng được coi là vật hy sinh bởi không cần con người điều khiển trực tiếp" - Fisher nói.

Nhưng ngay cả khi như vậy, theo Fisher, nếu Mỹ thất bại trong việc bảo vệ các UAV này, Trung Quốc có thể sẽ bắn hạ chúng bất cứ thời điểm nào họ muốn.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có thể tìm cách bắt giữ một chiếc Global Hawk, như khiến nó rơi xuống một vùng nước nông hoặc dùng máy bay có người lái khống chế.

>>> Điều gì xảy ra nếu vũ khí Trung Quốc tràn ngập thế giới?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại