*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở biển Đông "rất dễ bị tấn công và dường như không đóng góp nhiều cho bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu nào".
Lần đầu tiên sau gần ba năm, ba tàu sân bay Mỹ đang tuần tra trên vùng biển Ấn Độ - Thái Bình Dương, một màn trình diễn lớn của lực lượng hải quân Mỹ trong một khu vực bị cuốn theo căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy hải quân Mỹ đã trở lại sau những ngày tồi tệ nhất do sự bùng phát coronavirus.
Theo SCMP, Bắc Kinh từ lâu đã chuẩn bị cho kế hoạch lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. Động thái được đánh giá là sẽ làm phức tạp tình hình khu vực.
Trong tuyên bố vừa đưa ra, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích Trung Quốc tận dụng sự phân tâm của thế giới vì COVID-19 để gia tăng các hành vi bắt nạt trên biển Đông, như đơn phương thành lập “quận hành chính” ở khu vực tranh chấp.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, mọi hoạt động tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phải có sự cho phép của Việt Nam.
Chính quyền Tổng thống Trump tăng cường nỗ lực thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.
Chiến hạm USS Montgomery thực hiện chuyến tuần tra tự do hàng hải đầu tiên của năm 2020, họ đã áp sát các đảo bồi đắp phi pháp gần Trường Sa hôm 25-1, hải quân Mỹ cho biết.
"TQ ngày càng chú trọng hơn tới việc thúc đẩy lợi ích của nước này trong khu vực, đi ngược lại với lợi ích của các đối tác ở châu Á và khu vực Ấn Độ-TBD"– Đô đốc Schultz nhấn mạnh.
Tư lệnh tuần duyên Mỹ Karl L. Schultz cho rằng đang có sự "lệch pha" rõ ràng giữa lời nói và hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ngày 6/10 thông báo, tàu chiến, máy bay thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan và nhóm tàu đổ bộ Boxer vừa bắt đầu tập trận ở biển Đông, trong khi Philippines phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm vùng biển nước này.
Trả lời Báo Điện tử Trí Thức Trẻ, các học giả quốc tế đều chỉ ra rằng, các yêu sách ở Biển Đông mà Trung Quốc đưa ra đều không có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer của Mỹ ngày 28/8 đã di chuyển vào phạm vi 12 hải lý của đá Chữ Thập và đá Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).
Tâm điểm