3 "sát thủ tàu sân bay" của Mỹ khiến Trung Quốc nơm nớp lo sợ

Ly Vy |

Tàu sân bay Liêu Ninh cũng như các tàu chiến mặt nước khác của Trung Quốc có thể dễ dàng trở thành "mồi ngon" cho các tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ.

Trang mạng Sina Military Network (Trung Quốc) cho rằng, nếu không có khả năng tác chiến chống ngầm đủ mạnh, Trung Quốc có thể sẽ mất tàu sân bay Liêu Ninh khi đối đầu với hạm đội tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ.

Hải quân Trung Quốc đã mất nhiều năm phát triển tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D nhằm đối phó các tàu sân bay của Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ cũng có "sát thủ tàu sân bay". Hiện nay, Hải quân Mỹ có 3 lớp tàu ngầm tấn công được thiết kế để phá hủy và đánh chìm các tàu chiến mặt nước.

Những tàu ngầm này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Liêu Ninh - chiếc tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc hiện nay, được đưa vào biên chế từ năm 2012.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia của Hải quân Mỹ.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia của Hải quân Mỹ.

Mỹ đang triển khai 3 lớp tàu ngầm tấn công tuần tra tại các vùng biển trên thế giới, bao gồm: tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles, lớp Seawolf và lớp Virginia.

Với tốc độ tối đa khi lặn là 33 hải lý/giờ, một chiếc tàu ngầm lớp Los Angeles có thể dễ dàng vượt xa tàu hộ tống săn ngầm Type 056 của Trung Quốc, khi con tàu này chỉ tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ.

Sina cho biết, Hải quân Mỹ hiện có tổng cộng 40 tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles.

Ban đầu, Hải quân Mỹ dự định chế tạo 29 tàu ngầm tấn công lớp Sea Wolf để thay thế lớp Los Angeles. Sau đó, do sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, số lượng tàu Sea Wolf giảm xuống chỉ còn 3 chiếc.

Tuy nhiên, lớp tàu này vẫn là mối đe dọa tiềm tàng cho tàu sân bay, cũng như các tàu chiến mặt nước khác của Trung Quốc, bởi nó có thể phóng tên lửa diệt hạm AGM-84 Harpoon.

Bên cạnh đó, nhờ được trang bị thiết bị lặn điều khiển từ xa, tàu ngầm lớp Sea Wolf có thể triển khai các lực lượng đặc biệt như SEAL để chống lại các tàu chiến Trung Quốc.

Hải quân Mỹ còn có 11 tàu ngầm tấn công lớp Virginia. Giống như tàu lớp Sea Wolf, tàu ngầm lớp Virginia có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon. Mỹ cũng đang tiếp tục đóng thêm tàu ngầm lớp này.

Theo Sina, một khi 3 lớp tàu ngầm tấn công của Mỹ được triển khai để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông hoặc Ấn Độ Dương thì tuyến tiếp vận của Hải quân Trung Quốc sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại