Việt Nam nâng cấp toàn bộ tên lửa PK cũ lên chuẩn hiện đại?

Bình Nguyên |

Hiện nay Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ công nghệ nâng cấp các tổ hợp tên lửa phòng không Pechora lên chuẩn Pechora-2TM hiện đại theo chuyển giao của Công ty Tetraedr (Belarus).

Tự chủ nâng cấp - Bắn đạn thật xuất sắc diệt mục tiêu

Việc Nhà máy A31 (Quân chủng PK-KQ) làm chủ hoàn toàn quá trình nâng cấp các tổ hợp tên lửa phòng không Pechora lên chuẩn Pechora-2TM, được đánh giá là một trong 10 thành tựu nổi bật nhất của công nghiệp quốc phòng Việt Nam năm 2014.

Đến nay, giai đoạn 2 của Dự án nâng cấp về cơ bản đã hoàn thành, gần một nửa số tổ hợp tên lửa phòng không Pechora hiện có trong biên chế đã được nâng cấp lên chuẩn Pechora-2TM với nhiều tính năng vượt trội.

Các đơn vị tên lửa được trang bị khí tài cải tiến đều nhanh chóng học tập, đưa vào sẵn sàng chiến đấu. Có được điều đó là nhờ các đơn vị:

- Chu đáo trong chuẩn bị, từ việc tìm hiểu trước về loại khí tài sắp được trang bị cho tới nỗ lực trong quá trình học chuyển loại, đã giúp các kíp trắc thủ nhanh chóng “nuốt” trọn giáo án cả trên giảng đường lẫn trên khí tài thực tế để sẵn sàng cho “ngày hội bắn”.

- Nghiêm túc trong bắn đạn thật, mỗi quả đạn có giá trị rất lớn, nếu bắn không tốt sẽ ảnh hưởng tới thành tích của đơn vị, tới kết quả của chương trình. Do vậy, các kíp trắc thủ đều tranh thủ huấn luyện thuần thục để lên trường bắn là diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu.

Qua các lần bắn nghiệm thu đối với những bộ khí tài Pechora-2TM đã nâng cấp, toàn bộ các kíp trắc thủ đều diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu. Các chuyên gia Belarus đánh giá rất cao trình độ cũng như sự tự tin của bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam.

Tên lửa rời bệ, xuất sắc diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu.

Tên lửa rời bệ, xuất sắc diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu.

Sẽ nâng cấp toàn bộ tên lửa Pechora hiện có lên chuẩn Pechora-2TM?

Với nhiều ưu điểm vượt trội của gói nâng cấp tên lửa phòng không, từ thực tế triển khai Dự án ở cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2, liệu Việt Nam có tiếp tục nâng cấp các tổ hợp Pechora còn lại hay không?

Câu trả lời là “”, bởi các lý do sau đây:

Thứ nhất, dù được ưu tiên đầu tư mua sắm tên lửa phòng không thế hệ mới, nhưng ngân sách chưa đủ để cùng lúc thay thế hết toàn bộ vũ khí cũ. Trong khi đó, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Pechora-2TM qua nâng cấp, sẽ không lạc hậu trong ít nhất 10 - 15 năm tới.

Thứ hai, bộ đội tên lửa phòng không tuyệt đối tin tưởng vào vũ khí mới nâng cấp.

Họ chính là những người thường ngày huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với Pechora-2TM, một khi đã có niềm tin vào vũ khí trang bị thì tâm thế của người lính khi vào trận chắc chắn sẽ bình tĩnh, tự tin, linh hoạt sáng tạo để đánh bại bất kỳ cuộc tập kích đường không nào.

Sở dĩ có được điều đó là nhờ nó đáp ứng hoàn hảo yêu cầu chiến tranh hiện đại như triển khai - thu hồi cực nhanh; khả năng kháng nhiễu tốt; đa kênh, bắn được cùng lúc nhiều tên lửa bằng phương pháp điều khiển tiên tiến giúp tăng xác suất diệt mục tiêu.

Bên cạnh đó, phù hợp với trình độ cán bộ chiến sĩ và thể trạng của người Việt Nam.

Đặc biệt, Pechora-2TM đã vượt qua được một trong những bài kiểm tra khắc nghiệt nhất là hoạt động ổn định trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam - vốn là khắc tinh của các thiết bị điện tử.

Qua hơn 3 năm sử dụng với các bộ đầu tiên, hầu hết ít xảy ra hỏng hóc, trục trặc và nếu có luôn được khắc phục nhanh chóng nhờ chức năng kiểm lỗi tự động.

Từ kinh nghiệm sử dụng thực tế, các bộ chiến sĩ nhận thấy có những khiếm khuyết hay những ý tưởng có thể giúp nâng cao hơn nữa tính năng của tổ hợp đều phản hồi và được các chuyên gia Belarus đánh giá cao và phối hợp cùng tìm giải pháp.

Nhờ vậy, có tác dụng củng cố niềm tin rất lớn cho bộ đội.

Thứ ba, đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn công nghệ, thậm chí có thể rút ngắn hơn thời gian nâng cấp đối với từng bộ khí tài mà vẫn đảm bảo chất lượng, góp phần tiết kiệm nhiều chi phí.

Sẽ là rất lãng phí về nguồn lực con người nếu chương trình bị gián đoạn, bởi nếu tiếp tục, không những giúp duy trì đội ngũ kỹ sư, thợ giỏi mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho những dự án tên lửa phòng không lớn hơn, hiện đại hơn theo định hướng đã được phê duyệt.

Tóm lại, việc tiếp tục nâng cấp các tổ hợp tên lửa phòng không Pechora còn lại là hết sức cần thiết, nhằm giúp duy trì và nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng PK-KQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại