Quá thời hạn gửi 'quà Giáng sinh', Triều Tiên đang toan tính gì?

Bình Giang |

Dịp Giáng sinh đã qua mà Triều Tiên chưa có động thái gì mới. Đài truyền hình Nhật Bản NHK sáng qua phát nhầm tin Triều Tiên vừa phóng một tên lửa xuống vùng biển phía đông nước này, sau đó phải xin lỗi rằng đó là sự cố chạy nhầm bản tin chuẩn bị trước.

Sự cố xảy ra khi cả Mỹ và các đồng minh châu Á đang lo lắng chờ đợi hành động của Bình Nhưỡng sau khi nước này doạ sẽ gửi "quà Giáng sinh" cho Washington mà nhiều ý kiến cho rằng đó có thể là một tên lửa tầm xa.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Triều Tiên có lý do để duy trì đối thoại với Mỹ, nhưng có thể họ đang tính toán thời điểm dựa trên vận mệnh chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đang đối mặt với phiên toà luận tội.

Dù phiên toà tại Thượng viện dự kiến sẽ dẫn đến việc ông Trump được tha bổng trước buộc tội cản trở Quốc hội điều tra và lạm dụng quyền lực, nhưng Triều Tiên có thể chờ đến khi cơ sở chính trị của chính quyền Trump trở nên vững hơn, hãng thông tấn Hàn Quốc dẫn lời các nguồn tin giấu tên nhận định.

Bình Nhưỡng lo rằng việc họ phải nộp cho Mỹ danh sách vũ khí hạt nhân, vật liệu và các địa điểm liên quan - bước đi chủ chốt nhằm tiến tới phi hạt nhân hoá theo yêu cầu của Mỹ, có thể khiến họ đối diện với nguy cơ trở thành mục tiêu bị tấn công nếu không có sự bảo đảm an ninh rõ ràng.

Làm việc đó khi số phận của chính phủ Mỹ vẫn bấp bênh đang là mối lo lắng chính của Bình Nhưỡng, và đây là lý do vì sao họ đang "nín thở", nguồn tin nói.

Nguồn tin cho rằng Triều Tiên có thể cần tái khởi động đàm phán với Mỹ để tìm kiếm khả năng được nới lỏng trừng phạt nhằm phát triển kinh tế trước khi nước này tổ chức các sự kiện chính trị lớn trong năm sau, như 75 năm thành lập đảng Lao động.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cũng cần đạt được tiến triển kinh tế trong năm 2020, năm cuối cùng trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm mà ông đề ra với lời hứa mang lại cuộc sống vật chất dễ chịu hơn cho người dân sau thời kỳ thắt lưng buộc bụng.

Ông Jun Bong-geun, giáo sư của Học viện ngoại giao Hàn Quốc, cho rằng Triều Tiên có thể tận dụng tối đa chiến thuật "vùng xám" trong năm tới, nhưng sẽ tránh phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa để có thể thuyết phục Mỹ nhượng bộ trong đàm phán.

"Dù sẽ khiêu khích quyết liệt, Triều Tiên có thể không làm một việc như phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vì điều đó sẽ khiến họ khó được nhận được sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc", Yonhap dẫn lời ông Jun.

Chuyên gia này không nói cụ thể những khiêu khích kiểu "vùng xám" là như thế nào, nhưng có vẻ sẽ là phá bỏ thoả thuận về thử hạt nhân và tên lửa tầm xa mà ông Trump coi là thành tựu chính trong chính sách ngoại giao cá nhân của ông với ông Kim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại