Những hình ảnh cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ở Kazakhstan

Thanh Bình |

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mới đây thông báo lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu sẽ rút quân khỏi nước này từ ngày 13/1.

Những hình ảnh cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ở Kazakhstan - Ảnh 1.

Theo đó, hôm 11/1, Tổng thống Tokayev khẳng định hơn 2.000 binh sĩ và 250 khí tài của CSTO đã “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ tại Kazakhstan.

Những hình ảnh cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ở Kazakhstan - Ảnh 2.

Về tình hình Kazakhstan, ngày 12/1, trong cuộc họp đầu tiên của Nội các mới, Thủ tướng mới được chỉ định Alikhan Smailov đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng đưa ra các đề xuất để cải cách Lực lượng vũ trang và cơ quan tình báo.


Những hình ảnh cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ở Kazakhstan - Ảnh 3.

Ông Tokayev cho biết, hơn 2.000 binh sĩ các nước CSTO sẽ rút khỏi Kazakhstan từ ngày 13/1 và hoàn tất trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm này. Số binh sĩ này trước đó được máy bay quân sự Nga cấp tập đưa đến Kazakhstan trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra ngày càng leo thang.


Những hình ảnh cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ở Kazakhstan - Ảnh 4.

Theo đó, Bộ Quốc phòng, cùng với các cơ quan liên quan đưa ra những đề xuất cơ bản tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội, cũng như đệ trình những đề xuất này với ban lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia trong cuộc họp tiếp theo.


Những hình ảnh cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ở Kazakhstan - Ảnh 5.

Ngoài ra, ông Smailov ra lệnh cho Bộ Nội vụ cùng với các cơ quan liên quan “thực hiện các vấn đề về tăng cường bảo vệ hợp pháp các sĩ quan cảnh sát, thúc đẩy kiểm soát lưu hành vũ khí và sự lây lan chủ nghĩa cực đoan tôn giáo”.


Những hình ảnh cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ở Kazakhstan - Ảnh 6.

Trong khi đó, Bộ Kinh tế Quốc gia phải trình bày một chương trình hành động chính phủ cho năm 2022 vào ngày 20/1 tới.


Những hình ảnh cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ở Kazakhstan - Ảnh 7.

Theo Tổng thống Vladimir Putin, quân đội từ Nga, Belarus và một số nước từng thuộc Liên Xô sẽ chỉ đóng quân ở Kazakhstan trong khoảng thời gian có giới hạn và sẽ rút lui khi các mục tiêu quan trọng đã đạt được. Theo tổng thống Nga, tình hình Kazakhstan đang ổn định trở lại và các nhóm đối tượng bạo loạn đã bị quét khỏi một loạt cơ sở quan trọng.


Những hình ảnh cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ở Kazakhstan - Ảnh 8.

Bất ổn an ninh khiến Tổng thống Tokayev phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh và thành phố lớn của đất nước, trong đó có tỉnh Mangistau, thành phố Almaty và thủ đô Nur-Sultan.


Những hình ảnh cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ở Kazakhstan - Ảnh 9.

Trước tình hình bạo lực leo thang tại Kazakhstan, theo đề nghị của Tổng thống Tokayev, CSTO đã cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến nước này và đến nay tình hình hiện đã được kiểm soát.


Những hình ảnh cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ở Kazakhstan - Ảnh 10.

CSTO gồm một số nước từng thuộc Liên Xô như Nga, Kazakhstan, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan và Tajikistan. Nga là nước lớn nhất và giữ vai trò dẫn dắt của cả khối.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại