*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Kazakhstan là nước xuất khẩu uranium lớn nhất thế giới và nước này đang nỗ lực mạnh mẽ để phát triển điện hạt nhân.
Tập đoàn hạt nhân quốc doanh Rosatom của Nga sẽ dẫn đầu việc xây dựng hai lò phản ứng tiên tiến với khoản vay xuất khẩu chiếm khoảng 85% chi phí.
Đây là dự án đường sắt đầu tiên tại Trung Á được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị của Trung Quốc.
Động thái này được cho là sẽ giáng đòn mạnh vào nhà máy lọc dầu lớn của "anh cả" châu Âu.
Động thái này được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội xuất khẩu sản phẩm dầu sang EU.
Không có nhà thầu Mỹ nào nộp hồ sơ dự thầu. Không có gói tài chính nào từ Mỹ được đặt lên bàn đàm phán. Washington đơn giản là đã tự bỏ cuộc.
Không phải Trung Quốc, một quốc gia vừa phát hiện mỏ đất hiếm quy mô lớn.
Việc giá vàng giảm mạnh vừa qua không phản ánh sự đảo chiều xu hướng, bởi các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn hiện hữu cùng tâm lý đầu cơ.
Năm 2025, lượng khí đốt mà nước này nhập khẩu từ Nga tăng hơn 40%.
Kazakhstan công bố kế hoạch chế tạo xe tăng Tulpar hạng nhẹ với tháp pháo hiện đại, mở rộng năng lực quốc phòng nội địa.
Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025, Kazakhstan đã xác định 38 mỏ khoáng sản mới, trong đó ước tính có khoảng 19 tấn vàng.
Trong khi phương Tây vẫn loay hoay tìm tiếng nói chung về trừng phạt hay phục hồi, Trung Quốc, với khả năng sản xuất vượt trội, chuỗi cung ứng nhanh nhạy và ít ràng buộc chính trị, đang sẵn sàng bước vào thị trường Nga thời kỳ hậu chiến như một đối thủ không dễ đánh bật.