*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Điều động 75 máy bay vận tải lập cầu không vận khẩn cấp đến Kazakhstan nhằm dẹp bạo loạn tại quốc gia Trung Á này, quân đội Nga đã cho thấy năng lực ứng phó trong "chớp mắt", sẵn sàng trước mọi tình huống...
Cuộc điều binh thần tốc của Nga tới dẹp bạo loạn ở Kazakhstan khiến Mỹ-NATO choáng váng, còn khủng bố "kinh hồn bạt vía". Qúa nhanh và hùng hậu!
Ông Lavrov nêu rõ Nga "không chấp nhận" Ukraine - vốn chưa gia nhập NATO, song lại đồng ý cho phương Tây thiết lập các căn cứ, gây ra mối đe dọa và chạm "lằn ranh đỏ" của Nga.
Lực lượng gìn giữ hòa bình do Nga dẫn đầu đã rời khỏi Kazakhstan sau khi tình hình tại đây ổn định trở lại sau các cuộc bạo loạn.
Gần đây Kazakhstan xảy ra bạo loạn quy mô lớn, theo yêu cầu của Tổng thống Tokayev, ngày 6/1, CSTO đã cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến, nay tình hình đã ổn định, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành và bắt đầu rút đi.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mới đây thông báo lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu sẽ rút quân khỏi nước này từ ngày 13/1.
Quốc gia Trung Á có tầm quan trọng về mặt địa lý cũng như địa chính trị, đặc biệt là các hoạt động chống khủng bố trong khu vực.
Phương Tây liên tục gọi Nga là “quốc gia xâm lược”, bất chấp thực tế là các nỗ lực chung của CSTO chỉ nhằm một mục đích duy nhất là “ngăn chặn cảnh tắm máu” ở Kazakhstan.
Với việc tình hình Kazakhstan ngày càng ổn định, Lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể chuẩn bị rút đi. Vấn đề người thắng, kẻ thua đã dần hiện rõ.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, hàng trăm người Kazakhstan đã tháo chạy tới nơi có lực lượng Nga canh gác.
Sau nhiều ngày diễn ra các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ, tình hình ở Almaty - thành phố lớn nhất Kazakhstan, dường như đã ổn định trở lại.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết liên quân CSTO do Mátxcơva dẫn đầu sẽ chỉ ở lại Kazakhstan trong một khoảng thời gian nhất định, cho đến khi tình hình ổn định.