Ngày mai, 19/01/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi.
Nội dung chính sẽ là thảo luận về "toàn bộ các vấn đề hợp tác song phương," bao gồm cả JCPOA vốn đề nghị giảm nhẹ trừng phạt Tehran để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Giới quan sát quốc tế kỳ vọng Tổng thống Nga Putin sẽ thuyết phục được Iran nhượng bộ trong đàm phán JCPOA, đồng thời, chắc chắn sẽ có hợp đồng quân sự khủng mà theo đó Moscow sẽ cung cấp những vũ khí mới và hiện đại nhất mà Tehran mong ước bấy lâu.
Có thể kể đến những vũ khí Iran đặc biệt quan tâm như tiêm kích Su-35 và/hoặc Su-30SM, tên lửa phòng không S-400, xe tăng T-90.
Nếu các vũ khí này được Moscow cung cấp cho Tehran, chắc chắn sẽ khiến Mỹ và Israel nổi điên bởi có chúng, tiềm lực phòng thủ của Iran, khi đó, dù có muốn tấn công thi cả Washington lẫn Tel Aviv đều phải "cân nhắc ít nhất 2 lần" vì nếu liều lĩnh dùng giải pháp quân sự thì các bên đều "lưỡng bại câu thương".
Bên cạnh đó, nếu Nga thuyết phục được Iran nhượng bộ trong đàm phán JCPOA thì vai trò của Moscow và Tổng thống Putin sẽ tăng lên nhiều bậc, điều mà cả Mỹ và NATO đều không mấy hài lòng.
Tiêm kích Su-35 do Nga chế tạo.