Có gì trong kế hoạch tái trang bị Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga năm 2021?

Thanh Bình |

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã tiết lộ kế hoạch tái trang bị cho Lực lượng Không quân Vũ trụ năm 2021.

Bộ Quốc phòng Nga công bố kế hoạch tái trang bị Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga năm 2021. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Bộ Quốc phòng Nga công bố kế hoạch tái trang bị Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga năm 2021. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo đó, RIA đưa tin, trong năm nay Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ được trang bị trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz mới nhất, đồng thời sẽ nhận được hai trung đoàn mới gồm các hệ thống phòng không S-400 và tổ hợp Pantsir-S.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong năm 2020, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã đưa vào hoạt động 4 trung đoàn S-400 và 24 Pantsir-S, được bố trí trong các đơn vị phòng không đóng tại các tỉnh Sverdlovsk, Samara và Yuzhno-Sakhalin.

Cũng trong năm ngoái, tổ hợp S-350 đầu tiên đã được chuyển giao cho trung tâm huấn luyện ở tỉnh Leningrad để đào tạo các chuyên gia cho lực lượng tên lửa phòng không.

Theo giới quân sự, việc đưa tổ hợp S-350 vào biên chế sẽ giúp tăng hiệu quả chống tên lửa hành trình lên gấp 2-2,5 lần. Hệ thống này đang thay thế S-300PS bằng tên lửa B55R, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở phạm vi hơn 120 km và ở độ cao hơn 30 km.

Thời gian đưa tổ hợp vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu không quá 5 phút. Tổ hợp có tên lửa tầm trung được sử dụng trong S-400 và tên lửa tầm ngắn. Tổ hợp S-350 đầu tiên đã được triển khai tại tỉnh Leningrad. Cho đến năm 2028, quân đội sẽ nhận được 144 bệ phóng Vityaz.

Trước đó, hôm 25/12/2020 dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ, chiếc máy bay chiến đấu Su-57 được sản xuất hàng loạt đầu tiên sẽ được sử dụng để thử nghiệm vũ khí siêu thanh phóng từ trên không tại trung tâm thử nghiệm bay ở Akhtubinsk.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, sẽ có 22 chiếc Su-57 được bàn giao từ nay tới cuối năm 2024.

Theo Chủ tịch tập đoàn quốc phòng Nga Rostec, ông Sergey Chemezov, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã nhận một lô máy bay đầu tiên, gồm 10 chiếc Su-57. Hợp đồng ký kết mùa Hè năm 2019 nêu rõ Rostec sẽ cung cấp 76 máy bay loại này cho không quân Nga trước năm 2021.

Như kế hoạch, Bộ Quốc phòng Nga phải được bàn giao chiếc Su-57 đầu tiên vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, việc bàn giao đã phải lui lại do một tiêm kích loại này đã gặp nạn trong một chuyến bay thử nghiệm.

Kết quả làm việc của ủy ban nghiên cứu tình huống sự cố đã được tính đến trong hoạt động cải tiến máy bay này.

Akhtubinsk là nơi Nga đặt Trung tâm Thử nghiệm bay Quốc gia số 929 Chkalov, nơi kiểm tra những khí tài mới nhất cho không quân Nga trước khi chúng được chứng nhận đáp ứng yêu cầu chiến đấu và đưa vào biên chế.

“Su-57 sẽ được dùng để thử nghiệm những hệ thống vũ khí siêu vượt âm phóng từ máy bay mới nhất”, nguồn tin cho biết. Chiếc Su-57 trên thuộc lô 76 máy bay tàng hình mới nhất của Nga do Bộ Quốc phòng Nga đặt mua năm ngoái, đồng thời là chiếc đầu tiên được bàn giao.

Su-57 là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Nga, sở hữu các công nghệ vượt trội so với các thế hệ máy bay quân sự đương thời. Mỗi chiếc Su-57 có thể mang 10 tấn vũ khí, thiết bị giấu trong khoang kín hoặc giá treo bên ngoài để tấn công các mục tiêu dưới mặt đất hoặc trên mặt biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại