Iran nói nhà khoa học hạt nhân nước này bị ám sát bằng vũ khí của NATO

Hoàng Phạm |

Tuyên bố được ông Rezaei trích dẫn từ báo cáo do Tham mưu trưởng Quân đội Iran, Tướng Mohammad Bagheri đệ trình lên Hội đồng Phân xử Khẩn cấp Iran.

Thư ký Hội đồng Phân xử Khẩn cấp Iran Mohsen Rezaei nói rằng nhà khoa học hạt nhân hàng đầu nước này bị ám sát bằng một loại vũ khí của NATO. Ảnh: Reuters/WANA

Thư ký Hội đồng Phân xử Khẩn cấp Iran Mohsen Rezaei nói rằng nhà khoa học hạt nhân hàng đầu nước này bị ám sát bằng một loại vũ khí của NATO. Ảnh: Reuters/WANA

Thư ký Hội đồng Phân xử Khẩn cấp Iran Mohsen Rezaei ngày 9/12 nói rằng nhà khoa học hạt nhân hàng đầu nước này bị ám sát bằng một loại vũ khí của NATO. Tuyên bố được ông Rezaei trích dẫn từ báo cáo do Tham mưu trưởng Quân đội Iran, Tướng Mohammad Bagheri đệ trình lên Hội đồng Phân xử Khẩn cấp Iran.

“Tướng Bagheri nói rằng, vũ khí được sử dụng trong vụ ám sát nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh là của NATO”, hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Rezaei.

Theo ông Rezaei, vũ khí được trang bị bộ phận giảm thanh để các vệ sỹ của ông Fakhrizadeh không thể nghe thấy tiếng súng nổ.

Cuối tháng 11, ông Fakhrizadeh, người đứng đầu trung tâm đổi mới của Bộ quốc phòng Iran bị ám sát gần thị trấn Absard miền bắc Iran. Vụ ám sát được cho là tiến hành bằng súng máy điều khiển từ xa. Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày trước lễ tưởng niệm 10 năm cái chết của nhà khoa học hạt nhân Iran Majid Shahriari.

Iran nói rằng, có các dấu hiệu cho thấy sự liên quan của Israel trong vụ ám sát này, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng đáp trả phù hợp. Một số quan chức khác cũng đề cập tới sự liên quan của Mỹ và Saudi Arabia trong vụ việc này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại