Cập nhật lúc

Tổng thống Iran kêu gọi Syria chuẩn bị chiến tranh - Bị đồng minh quay lưng, quân Nga ở Crimea đứng trước hiểm cảnh

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 8/12 cho biết, Tehran sẽ luôn sát cánh cùng Syria trong cuộc chiến chống lại Israel cho đến khi cao nguyên Golan được giải phóng.

Phản hồi bài viết của tờ báo Iravunk của Armenia về việc người Azerbaijan có thể tự do đi lại và mua hàng tại các cửa hàng của người Armenia tại khu vực Askeran, ông Mangasaryan phó quản lý khu vực của Cộng hòa Artsakh tự xưng cho biết:

"Tin đồn về việc người Azerbaijan đến các cửa hàng không chỉ ở Askeran, mà còn ở Stepanakert (thủ phủ của Nagorno-Karabakh) rõ ràng không phải không có lý do.

Chẳng hạn như ngày hôm qua, những chiếc xe mang biển số Azerbaijan đã đi cùng đoàn xe lực lượng gìn giữ hòa bình Nga di chuyển qua Askeran".

Tổng thống Iran kêu gọi Syria chuẩn bị chiến tranh - Bị đồng minh quay lưng, quân Nga ở Crimea đứng trước hiểm cảnh - Ảnh 1.

Theo ông Mangasaryan rất có thể việc mua bán đã diễn ra trong khu vực "mở" của giới tuyến mới ở Nagorno-Karabakh, điều đã được nhấn mạnh trong thỏa thuận ngừng bắn đêm 9 rạng 10/11.

"Chúng tôi kêu gọi người dân liên hệ với chúng tôi trong trường hợp có vấn đề xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết các vấn đề mới thông qua lực lượng gìn giữ hòa bình".

Theo thỏa thuận ngừng bắn, 8 ngôi làng của vùng Askeran đã được phía Armenia chuyển quyền kiểm soát sang phía Azerbaijan và việc người Armenia ở Askeran thấy mình đang ở ngay gần với đối phương là điều khá dễ hiểu.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại