*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tuyên bố được ông Rezaei trích dẫn từ báo cáo do Tham mưu trưởng Quân đội Iran, Tướng Mohammad Bagheri đệ trình lên Hội đồng Phân xử Khẩn cấp Iran.
Nếu như Mossad đã nổi tiếng ở Trung Đông thì tại châu Á, theo tờ EurAsian Times, cũng có một tổ chức tình báo đáng gờm không kém nhưng ít được biết đến.
Cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết chính quyền Iran đã bắt giữ một số người tình nghi có liên quan đến vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran gần đây.
Thủ tướng Israel Ehud Olmert từng phát đoạn ghi âm liên quan đến nhà khoa học Iran Fakhrizadeh cho Tổng thống Mỹ George Bush trong cuộc gặp mang tính quyết định năm 2008.
Khi vũ khí điều khiển từ xa như máy bay không người lái ngày càng trở nên tối tân hơn và được nhiều quốc gia sở hữu, thì hành động ám sát sẽ trở nên phổ biến hơn.
Việc ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh là hành động "dội thêm dầu vào lửa", phá hoại thoả thuận hạt nhân JCPOA, gây tình hình căng thẳng tại Trung Đông.
Dù được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh vẫn bị đối phương vẫn tìm được sơ hở để ra tay hành động bí hiểm.
Một giả thuyết bất ngờ liên quan tới vụ ám sát nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh đã được báo Nga đưa ra.
Theo truyền thông Iran, các thế lực thù địch đã sử dụng súng máy điều khiển từ xa để thực hiện vụ ám sát chuyên gia hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh.
Từ cái chết của Thiếu tướng Qasem Soleimani hồi đầu năm, đến cái chết của nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh lần này, Iran đã liên tiếp hứng chịu những đòn tấn công bất ngờ.
Người đứng đầu chương trình hạt nhân của Bộ Quốc phòng Iran, Mohsen Fakhrizadeh đã bị ám sát hôm 27/11.
Iran sẽ thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung để ngăn chặn các vụ tấn công ám sát nhằm vào giới khoa học nước này, giống những gì đã xảy ra với chuyên gia hạt nhân hàng đầu Mohsen Fakhrizadeh.