Lính Trung Quốc cấp tốc học lái xe BMP Nga: Điều không tưởng diễn ra quá nhanh!

Bảo Lam |

Tại Nga, cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2020 với sự tham gia của Trung Quốc. Các binh sĩ Trung Quốc đã cấp tốc học điều khiển khí tài quân sự, gồm cả xe chiến đấu bộ binh BMP.

Lính Trung Quốc cấp tốc học điều khiển xe BMP Nga

"Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ cấp tốc học hỏi, họ cũng có thể thoả mái điều khiển chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP Nga", một sĩ quan cấp cao Quân đội Nga cho biết.

Ngồi sau tay lái chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP bất khả chiến bại của Nga là Zhu Jingyu, hạ sĩ của một tiểu đoàn Quân khu miền Tây Trung Quốc. Anh ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một câu chuyện như thế.

Khi sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không Nga để bắn đạn thật, hạ sĩ Tan Shi đã có được một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ…

Trong vòng vài ngày gần đây, binh lính Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2020 trên thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan của Nga, đã nhanh chóng thu nạp những kinh nghiệm huấn luyện chiến đấu với việc sử dụng khí tài quân sự Nga.

Sáng sớm ngày 14/9, chỉ huy binh đội Trung Quốc, Pei Xiaolei đã dẫn đầu 20 binh lính để hoàn thành công tác làm quen với khí tài quân sự Nga. Thiếu uý Sergei bên phía Nga đã chia sẻ chi tiết về các tính năng, đặc điểm vận hành và phương pháp xử lý hỏng hóc của loại xe chiến đấu bộ binh BMP.

Lắng nghe sự hướng dẫn, các sĩ quan và binh lính Trung Quốc nhanh chóng chia thành các nhóm chiến đấu căn cứ vào chuyên ngành và bắt tay vào làm quen với thực tế, còn những hướng dẫn viên Nga đứng cạnh luôn luôn nhắc nhở họ về các quy định vận hành khí tài.

Thượng uý Zhao Jiaxing đã nói với các phóng viên: "Khí tài quân sự của Nga trong lĩnh vực chức năng rất khác so với khí tài hiện có trong quân đội của chúng tôi".

Nghiên cứu những cách thức điều kiển, thiết lập thông tin chỉ huy, cấu trúc quá trình ngắm bắn,… Và đội của Zhao Jiaxing rồ máy lao về phía trước trên chiếc xe chiến đấu bộ binh Nga.

Sĩ quan Quân đội Nga Kaseev nói: "Các binh lính Trung Quốc học mọi thứ rất nhanh. Họ chú ý tới mọi điều mà giúp chỉ sau 2 giờ đồng hồ học hỏi họ đã có thể điều khiển một cách dễ dàng chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP của Nga".

Nga đánh giá cao lính Trung Quốc

Các binh lính thực hành ngắm bắn trong điều kiện thời tiết nắng như thiêu đốt và, không quan tâm tới bão cát, họ vẫn tiếp tục các bài tập, bởi vì thời gian để làm quen rất hạn chế.

Phóng viên đã theo dõi trong quá trình làm chủ tổ hợp tên lửa phòng không, hạ sĩ Tan Shi đã quan sát qua ống ngắm một cách cẩn thận và thường xuyên xin tư vấn của Thiếu uý Andreev thông qua phiên dịch về các chi tiết của chiến dịch như thế nào: "Độ cao khi bắn phải là bao nhiêu, làm thế nào để chặn được mục tiêu thật nhanh,…".

Khi làm quen với những thuật ngữ kỹ thuật rất khó phiên dịch, họ nói chuyện bằng cách ra hiệu. Đội của Tan Shi nhanh chóng làm chủ được quá trình bắn thử bằng tên lửa phòng không, bao gồm mở nắp, thiết lập thiết bị, nâng tên lửa, phát hiện các mục tiêu và thực hành phóng đạn.

Lính Trung Quốc cấp tốc học lái xe BMP Nga: Điều không tưởng diễn ra quá nhanh! - Ảnh 2.

Binh sĩ Quân đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2020 ở Nga.

Ngày 15/9, các sĩ quan và binh sĩ Trung Quốc đã đi vào khu vực bắn thật dưới sự chỉ đạo của phía Nga và nhanh chóng triển khai huấn luyện bắn đạn thật theo đúng kế hoạch huấn luyện.

Lính Trung Quốc tuyên bố rằng những loại khí tài do phía Nga cũng cấp cũng có những nguyên lý hoạt động như khí tài của Trung Quốc, cũng như phương pháp sử dụng, và vì thế lính Trung Quốc có thể nhanh chóng làm chủ được công tác bắn đạn thật.

Đến giữa ngày 16/9, tại thao trường Kapustin Yar đã diễn ra các bài diễn tập và huấn luyện chiến đấu. Vì sự quần thảo của các cỗ máy khiến cát và bụi bốc lên tận trời cao, sau đó vang lên những tiếng súng. Trên bầu trời, các máy bay chiến đấu mang vũ khí chính xác cao bắt đầu tấn công nhằm vào những mục tiêu trên mặt đất.

Các binh lính Trung Quốc điều khiển các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh chạy song song thành hàng với lính Nga; ở hậu phương, trong khu vực được nguỵ trang, binh lính của cả hai quân đội đứng cạnh những khẩu đội tên lửa phòng không, theo dõi chăm chú diễn biến tình hình trên không, luôn luôn sẵn sàng yểm trợ các đơn vị tấn công và khai hỏa vào kẻ địch,…

Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, mặc dù thỉnh thoảng binh lính Trung Quốc không quen với thiết bị của Nga, nhưng những kỹ năng và phong cách làm việc của họ được các đồng nghiệp phía Nga ghi nhận và đánh giá tích cực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại