Bộ 3 vũ khí cực mạnh khiến Anh toát mồ hôi lạnh ở biên giới Nga: Đừng động đến "Gấu"

Bảo Lam |

Trong chiến dịch do thám của NATO gần biên giới Nga, binh lính Anh định tiến sát tới Kaliningrad và Crimea nhưng họ đã phải chùn bước bởi các tổ hợp tên lửa S-400, Bal và Iskander.

Thông tin này được chuyên gia quân sự Yury Knutov (Nga) chia sẻ khi bình luận về những hành động do thám của quân đội Anh gần biên giới Nga ngày càng gia tăng.

Theo như tờ báo Sunday Times (Anh) từng đưa tin trước đó, các đơn vị hải quân và không quân của Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Anh đã tăng cường tuần tra gần biên giới của Nga, bao gồm cả khu vực Hắc Hải.

Luân Đôn, khi tiến hành các chiến dịch do thám của mình gần biên giới Nga, đã cố thu thập càng nhiều thông tin về những cơ sở quân sự được bố trí trên lãnh thổ tỉnh Kaliningrad và bán đảo Crimea. Tuyên bố này được ông Knutov đưa ra trong khuôn khổ cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Nation News.

Nhưng giới quân sự Anh, theo lời chuyên gia quân sự này, đã không thể tập hợp được đầy đủ các đơn vị ở các hướng nói trên, bởi vì bị những tổ hợp tên lửa S-400, Bal và Iskander của Nga cản trở.

Bộ 3 vũ khí cực mạnh khiến Anh toát mồ hôi lạnh ở biên giới Nga: Đừng động đến Gấu - Ảnh 1.

Bán kính tấn công hủy diệt của tổ hợp tên lửa Iskander-M Nga bố trí tại Kaliningrad.

"Những vũ khí tối tấn này không cho phép khối NATO tập trung các lực lượng của mình gần biên giới Nga", ông Knutov nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 22/9, tờ "Sao đỏ" - cơ quan ngôn luận chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc tập trận Kavkaz-2020 những tổ hợp tên lửa bờ Bal và Bastion của Hạm đội Hắc Hải đã hoàn thành xuất sắc khoa mục bắn tên lửa diệt được các tàu chiến của kẻ địch giả định.

Kế hoạch tập trận, theo thông báo, dự kiến để một nhóm các tàu chiến của địch trên Hắc Hải tiến sát vào lãnh hải của tỉnh Krasnodar với mục đích đổ bộ.

Nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa và tiêu diệt nhóm tàu chiến địch được đặt ra trước các tổ hợp tên lửa bờ Bastion và Bal.

"Khi tiến vào các khu vực vị trí triển khai, các kíp chiến đấu tên lửa trong thời gian ngắn nhất đã đưa những tổ hợp vào trạng thái chiến đấu, thực hiện truy tìm mục tiêu và khai hỏa diệt chúng khi chỉ mất 1 quả cho mỗi mục tiêu", tờ "Sao đỏ" dẫn lời cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại