Xung đột biên giới: Ấn Độ nổ súng cảnh cáo binh lính Trung Quốc

Tú Anh |

Đây là vụ nổ súng đầu tiên được ghi nhận trên tuyến Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa Ấn Độ và Trung Quốc kể từ năm 1975.

Trong thông báo đưa ra ngay sau nửa đêm hôm thứ Hai, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết, ngày 8/9 binh sĩ Ấn Độ đã vượt qua Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai nước và nổ súng cảnh cáo các lực lượng tuần tra biên giới của nước này trên núi Shenpao, gần bờ phía Nam hồ Pangong Tso.

Đại tá Zhang Shiuli, người phát ngôn của PLA nói rằng hành động này của Ấn Độ đã vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận giữa Bắc Kinh và New Delhi, thúc đẩy căng thẳng leo thang trong khu vực và rất dễ gây ra sự hiểu lầm và phán đoán sai.

Ông Zhang Shiuli cũng cáo buộc phản ứng của Quân đội Ấn Độ là hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng mang bản chất rất xấu.

Xung đột biên giới: Ấn Độ nổ súng cảnh cáo binh lính Trung Quốc - Ảnh 1.

Binh sĩ Quân đội Ấn Độ. Ảnh: AP

“Chúng tôi yêu cầu phía Ấn Độ ngay lập tức dừng lại các hành động nguy hiểm, lập tức rút số binh lính đã vượt qua giới tuyến LAC, nghiêm khắc kiềm chế, điều tra và trừng phạt những binh lính đã nổ súng để đảm bảo những sự việc tương tự không xảy ra một lần nữa”, ông Zhang tuyên bố.

Hiện chưa có thông tin nào về thương vong liên quan tới sự việc căng thẳng mới nhất giữa hai nước. Tuy nhiên, các nguồn tin cấp cao trong Chính phủ Ấn Độ xác nhận với hãng thông tấn Sputnik đã xảy ra vụ việc như vậy.

Đây là vụ nổ súng đầu tiên được ghi nhận trên tuyến Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa Ấn Độ và Trung Quốc kể từ năm 1975.

Trong vụ đụng độ ở Galwan hôm 15/6 vừa qua, mặc dù rất căng thẳng nhưng cũng chưa có một viên đại nào được bắn ra. Phía Ấn Độ cho biết, 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong sự việc nghiêm trọng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại