*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chung mối quan ngại về hành động bành trướng của Trung Quốc, Philippines và Ấn Độ đang đẩy mạnh các mối quan hệ song phương.
Hoạt động rút quân của binh sĩ Trung - Ấn sau 9 tháng căng thẳng ở biên giới nhiều khả năng vì 2 nước muốn nối lại quan hệ hợp tác kinh tế.
Hôm qua – 19/2, Trung Quốc lần đầu tiên công bố video về vụ đụng độ đẫm máu giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới hai nước hồi tháng 6/2020.
Sau nhiều tháng gay gắt về tranh chấp lãnh thổ, 2 quốc gia Nam Á này đang bắt đầu xích lại gần nhau trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc ngày càng căng thẳng, SCMP đưa tin,
Hoàn Cầu dẫn nguồn tin Ấn Độ cho biết Ấn Độ có khả năng cao sẽ trao trả binh sĩ Trung Quốc bị bắt giữ ở phía bên kia biên giới vì "đi lạc".
Chỉ trong một thời gian ngắn, đồng loạt quan hệ giữa Trung Quốc với châu Âu, Ấn Độ, Australia, Canada đều "sứt mẻ".
Quân đội Trung Quốc đã xác nhận thông tin nói trên trong cuộc đàm phán quân sự với Ấn Độ ở Moldo hồi đầu tuần này, theo trang CNN-News18 (Ấn Độ).
Vào cuối tháng này, Ấn Độ sẽ cho thông đường hầm chiến lược giúp giảm thời gian điều động binh sĩ và vũ khí tới vùng biên giới tranh chấp với Trung Quốc.
Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu nói rằng, sĩ khí của binh lính Trung Quốc đang dâng rất cao nên Ấn Độ không phải là đối thủ của họ.
Phát biểu trước Quốc hội ngày 15/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nói rằng tình hình biên giới Trung-Ấn đang căng thẳng xét cả về mức độ huy động binh lực của hai bên cũng như số lượng những điểm nóng tranh chấp.
Hàng nghìn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang mắc kẹt trong cuộc căng thẳng biên giới tại vùng đồi núi của dãy Himalaya và dọc bờ hồ Pangong Tso.
Theo hãng tin Nga Sputnik, căng thẳng biên giới Trung Ấn đã được "ánh xạ" lên mạng và trở thành cái gọi là "chiến tranh ngôn từ" của những người trẻ và hiểu biết công nghệ 2 nước.
Tâm điểm