*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hôm qua – 19/2, Trung Quốc lần đầu tiên công bố video về vụ đụng độ đẫm máu giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới hai nước hồi tháng 6/2020.
Hình ảnh về cuộc đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ hồi tháng 6 khiến 4 người Trung Quốc thiệt mạng, 1 người bị thương vừa được tiết lộ.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay (19/2) cho biết, việc báo chí nước này lần đầu công bố thông tin về các binh lính thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại khu vực biên giới Trung-Ấn hồi tháng 6/2020 là nhằm “làm rõ chân tướng” trước những thông tin sai lệch của phía Ấn Độ.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Trung Quốc đang tiến hành dỡ bỏ các trại quân sự dọc biên giới tranh chấp với Ấn Độ trên dãy Himalaya.
Trước thông tin của hàng loạt tờ báo Ấn Độ về việc xảy ra xung đột giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới hôm 22/1 vừa qua, hôm nay (25/1) phía Trung Quốc đã từ chối xác nhận thông tin này.
Ta thường chỉ biết binh lính nhà Tần, Hán, Đường, Tống… mang theo lương thảo để ăn khi đánh trận. Nhưng cụ thể “lương thảo” đó là gì, họ nấu món gì để ăn thì không phải ai cũng rõ.
Trong một bài tập huấn luyện cơ động gần đây, các đầu bếp quân đội Trung Quốc (PLA) được giao nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn dã chiến cho một tiểu đoàn hỗ trợ chiến đấu thuộc một lữ đoàn lục quân.
Truyền thông Ấn Độ ngày 11/01 khẳng định Trung Quốc đã rút khoảng 10.000 binh lính khỏi các khu vực gần biên giới với Ấn Độ. Nguyên nhân là do giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông trên dãy Himalaya.
Khi quân đội trên dãy Himalaya tập trung cho mùa đông tàn khốc, kết quả của cuộc đụng độ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ đang trở nên rõ ràng: Trung Quốc đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ từng do Ấn Độ tuần tra.
Trang bị vũ khí lại không phải là nguyên nhân chính khiến quân đội Trung Quốc chưa đạt được tham vọng của mình.
Đó là nhận định của Brahma Chellaney, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách có trụ sở tại New Delhi.
Trung Quốc hiện nay đã triển khai khoảng 50.000 binh sĩ và thiết bị, trong đó có cả các hệ thống tên lửa, xe tăng và pháo binh tới biên giới tranh chấp tiếp giáp với Ấn Độ.
Tâm điểm