Tổng thống Putin tiết lộ “sốc” về mục đích sản xuất vũ khí siêu thanh của Nga

Thanh Bình |

TASS đưa tin, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của chương trình đặc biệt “20 câu hỏi với Vladimir Putin” đánh dấu 20 năm cầm quyền. Tổng thống Putin cho biết, vũ khí siêu thanh của Nga cho phép duy trì cân bằng chiến lược và ổn định trên thế giới.

“Rồi sẽ có thời điểm vũ khí hạt nhân không còn uy lực, không còn là thứ vũ khí hiệu quả nhất, thậm chí là trở nên vô hại. Các chuyên gia nước ngoài hiện vẫn đang nghiên cứu để tạo ra những loại vũ khí hạt nhân vô nghĩa cho chính quốc gia của họ”, ông Putin cho hay.

Trước đó, hôm 12/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, một ngày nào đó vũ khí hạt nhân mà các chuyên gia nước ngoài vẫn đang dày công nghiên cứu có thể sẽ không còn hiệu quả nữa và thậm chí còn trở nên vô nghĩa, trong bối cảnh Nga đã phát triển được vũ khí siêu thanh.

Tổng thống Putin cho biết thêm, có thể kể đến các hệ thống phòng thủ tên lửa cũng được tạo ra vì chính mục đích nhằm giảm thiểu khả năng hạt nhân của nước Nga.

Nhưng sau khi chúng ta đã có vũ khí siêu thanh, thì những nỗ lực của các nước sẽ trở nên vô nghĩa và chi phí của họ đã bỏ ra là lên đến hàng tỉ USD”, Tổng thống Putin cho hay.

Theo ông Putin, người Mỹ đồng thời tạo ra một hệ thống phòng thủ tên lửa để làm đảo lộn sự ổn định và cân bằng này. Washington tin rằng một “chiếc ô” phòng thủ chống tên lửa như vậy sẽ không cho phép phía bên kia phản ứng nếu họ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông Putin giải thích thêm rằng, các hệ thống siêu thanh có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ đối với Moscow, mà còn đối với an ninh toàn cầu.

Theo lãnh đạo nước Nga, chính nhờ có sự cân bằng chiến lược như vậy, thế giới sau Thế chiến II đã hạn chế được các cuộc xung đột vũ trang lớn.

Tổng thống Putin tiết lộ “sốc” về mục đích sản xuất vũ khí siêu thanh của Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin.

Trong lần đọc thông điệp liên bang vào ngày 1/3/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc tới tên lửa siêu thanh Avangard.

Theo lời vị nguyên thủ quốc gia, đầu đạn chiến đấu có cánh sau khi tách khỏi phương tiện đẩy có thể bay với tốc độ cao gấp 20 lần tốc độ âm thanh, “phóng tới mục tiêu như một thiên thạch, như một quả cầu lửa, nhiệt độ trên bề mặt sản phẩm là 1600-2000 độ C”, đồng thời tên lửa có cánh được kiểm soát một cách đáng tin cậy.

Hệ thống tên lửa Avangard thường được phóng từ thân tên lửa ICBM, do Nga phát triển và thử nghiệm từ năm 2004. Avangard có thể tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách trên 10.000 km.

Ngoài tốc độ cao, Avangard có độ cơ động tốt, quỹ đạo bay phức tạp, giúp nó tránh những hệ thống cảnh giới mặt đất và trên không gian. Tên lửa Avangard có khả năng mang theo cả đầu đạn thường và đầu đạn hạt nhân.

Ông Putin khẳng định tên lửa siêu thanh Avangard cùng với tên lửa Sarmat, Kinzhal và Peresvet sẽ giúp lục quân và hải quân Nga tăng cường đáng kể năng lực để bảo vệ an ninh quốc gia trong những thập niên tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại