*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong khi Hàn Quốc và Mỹ tập trận tấn công chung bằng máy bay không người lái, Triều Tiên cũng xác nhận đã thử thành công tên lửa ICBM Hwasong-19 thế hệ mới. Các động thái phô diễn sức mạnh quân sự của các bên khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên vốn đã nóng càng thêm tăng nhiệt.
Theo giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos), ông Yury Borisov, nước này đã đưa hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới - Sarmat - vào trực chiến. Sarmat có thể mang tới 15 đầu đạn hạt nhân, vươn tới mọi nơi trên thế giới.
Tuần trước, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã công bố cuộc thử nghiệm đầu tiên của một phương tiện siêu vượt âm mới. Với sự kiện này, Ấn Độ đã tham gia cuộc đua chế tạo và triển khai rocket và tên lửa nhanh nhất gồm các quốc gia; Mỹ, Trung Quốc, Nga và châu Âu, đã và đang đầu tư mạnh mẽ.
TASS đưa tin, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của chương trình đặc biệt “20 câu hỏi với Vladimir Putin” đánh dấu 20 năm cầm quyền. Tổng thống Putin cho biết, vũ khí siêu thanh của Nga cho phép duy trì cân bằng chiến lược và ổn định trên thế giới.
Nga đang lên kế hoạch trang bị tên lửa chiến lược Sarmat cho khoảng 20 trung đoàn tới năm 2027.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/11 thông báo đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol từ bãi thử Kapustin Yar thuộc vùng Astrakhan, đầu đạn đã đánh trúng mục tiêu giả định tại Kazakhstan.
Chuyên gia thiết kế vũ khí Nga đánh giá tên lửa hạt nhân Nga vượt trội so với tên lửa hạt nhân Mỹ.
Theo phía Mỹ, có thể Triều Tiên đã sở hữu tất cả công nghệ và phần phụ trợ của tên lửa ICBM nhưng chưa công khai.
RIA Novosti, dẫn nguồn từ tuyên bố của đại diện chính thức Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM) Brian Maguire cho biết. Ngày 30.10.2017, Mỹ bắt đầu cuộc diễn tập mang tên Sấm sét Toàn cầu "Global Thunder" của các lực lượng hạt nhân chiến lược. Lầu Năm Góc thông báo trước cho Nga về hoạt động này.
Quân đội Mỹ hôm qua thông báo đã thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM lần đầu tiên.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có thể được chính quyền Trump coi là một "lằn ranh đỏ" cho việc ra quyết định tấn công quân sự Triều Tiên.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lại bài viết do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 17/1 cho biết, Bình Nhưỡng phê phán cộng đồng quốc tế đã áp dụng tiêu chuẩn kép đối với việc Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Tâm điểm