UAV "Made in China" tấn công siêu tăng Merkava IV Israel: "Trượt vỏ chuối và gãi ghẻ"?

DK |

Nhóm vũ trang Palestine dường như đã sử dụng UAV và bom MZD2 do Trung Quốc chế tạo để tấn công xe tăng Merkava IV và xe thiết giáp chở quân Achazrit của Israel.

UAV của người Palestine "ném bom" xe cơ giới Israel

Ngày 30/5, tờ Thời báo Israel đưa tin nhánh vũ trang của Phong trào Hồi giáo Jihad Palestine (PIJ), Lữ đoàn al-Quds đã tung ra đoạn phim một máy bay không người lái được điều khiển từ xa (UAV) đã thả chất nổ vào một số xe cơ giới của Lực lượng Phòng vệ Israel đóng ở biên giới.

Đoạn video được phát hành thông qua các kênh truyền thông xã hội của PIJ cho thấy nó đã được biên tập từ những cảnh quay của camera gắn trên UAV và một camera khác với ống kính tầm xa từ Gaza.

Các xe cơ giới được xác định là xe tăng Merkava IV và một xe bọc thép chở quân (APC) Achzarit. Máy bay không người lái (được cho là UAV Camera DJI Phantom do Trung Quốc chế tạo) thả một số trái "bom con" của đạn pháo phản lực 122mm do Trung Quốc sản xuất.

Khi chất nổ được kích hoạt ở trên và bên cạnh xe tăng, một dòng phụ đề tiếng Arab tuyên bố: "Hệ thống phòng thủ của các người (IDF) không là gì đối với chúng tôi (PIJ)".

UAV Made in China tấn công siêu tăng Merkava IV Israel: Trượt vỏ chuối và gãi ghẻ? - Ảnh 1.

Đạn 122mm Type-90 còn được gọi là MZD-2 gồm 39 bom con nằm trong một viên đạn pháo phản lực của hệ thống Type-81 (Bản copy của BM-21 Grad).

Vào tháng 4, Israel tuyên bố rằng họ đã ngăn chặn một nỗ lực buôn lậu 172 gói hàng có chứa các thiết bị quân sự vào Dải Gaza thông qua cửa khẩu Erez.

Các thiết bị bao gồm máy bay không người lái, camera kỹ thuật số, kính ngắm, đèn pin và bao súng, điện thoại dã chiến, máy ảnh ngụy trang, thiết bị liên lạc, đèn lặn và ủng quân sự.

Israel có "bỏ qua" vụ việc hay sẽ kích hoạt không kích?

Các xe cơ giới của IDF được cho là không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công nói trên. Khi được các cơ quan truyền thông Israel hỏi thì IDF cũng từ chối bình luận về vụ tấn công này.

Tuy nhiên các sự cố tương tự cho thấy nếu có thiệt hại nó sẽ kích hoạt giao tranh giữa Israel và các nhóm vũ trang ở Gaza.

Một sự kiện tương tự vào tháng 4, Tờ Al-Quds đưa tin PIJ đã cố gắng bắn hạ một trực thăng quân sự của IDF đang hoạt động gần Gaza bằng một tên lửa vác vai, tuy nhiên nhóm đã bị một máy bay phản lực của Israel phát hiện và không kích.

PIJ sau đó xác nhận rằng một thành viên nhóm đã thiệt mạng là Bilal al-Bina, một sĩ quan cao cấp trong đơn vị phòng không của nhóm.

Đó là sự cố đã kích hoạt leo thang xung đột kéo dài hai ngày ở Gaza sau khi các nhóm vũ trang đã bắn 700 tên lửa và rocket và các khu dân cư Israel. 4 người Israel đã bị giết cuộc tấn công.

UAV Made in China tấn công siêu tăng Merkava IV Israel: Trượt vỏ chuối và gãi ghẻ? - Ảnh 3.

Một bức ảnh được chụp tại thành phố Gaza vào ngày 5/5 cho thấy tên lửa được bắn về phía Israel.

Đáp lại, IDF đã thực hiện khoảng 350 cuộc không kích vào các mục tiêu Hamas và PIJ trên lãnh thổ Palestine. 25 người Palestine đã thiệt mạng, nhiều người trong số họ là thành viên của các nhóm vũ trang.

Công nghệ UAV và bom Trung Quốc từ đâu?

Nhóm khủng bố IS được coi là "đi tiên phong" trong trang bị máy bay không người lái thương mại và sử dụng chúng trong chiến đấu. Trận Mosul ở Iraq chứng kiến ​​việc sử dụng rộng rãi các UAV như vậy với việc gây cho quân đội Iraq khá nhiều thiệt hại.

Tuy nhiên Hezbollah ở Lebanon mới là người tích hợp vũ khí thành công cho chúng. Vào cuối năm 2016, Hezbollah đã tấn công các vị trí của phiến quân gần thành phố Aleppo bằng UAV với "bom con" MZD2 do Trung Quốc sản xuất.

UAV Made in China tấn công siêu tăng Merkava IV Israel: Trượt vỏ chuối và gãi ghẻ? - Ảnh 4.

UAV Camera DJI Phantom và "bom con" MZD2 đều do Trung Quốc sản xuất đang được Hezbollah sử dụng hiệu quả trên chiến trường Nam Lebanon và Syria.

Độ chính xác của UAV được sử dụng bởi Lữ đoàn al-Quds có vẻ không cao.

Nhóm vũ trang PIJ từ khi thành lập đã nhận được hoàn toàn viện trợ từ Lực lượng Vệ binh Cách Mạng Iran (IRGC) và việc "bom con" MZD2 được sử dụng cho thấy Hezbollah đã hỗ trợ PIJ về mặt công nghệ và vũ khí.

Việc PIJ có đủ công nghệ để sử dụng các vũ khí tấn công trên không như vậy vẫn là mối đe dọa tiềm tàng đối với IDF trong bối cảnh nhà tài trợ chính của họ là Iran có thể tự sản xuất các UAV tấn công tối tân hơn nhiều.

Ngoài ra, PIJ cũng có thể tự nâng cấp khả năng tác chiến của các loại UAV này dễ dàng do các thiết bị tương tự được Trung Quốc liên tục sản xuất và nâng cấp với số lượng lớn và xuất khẩu tự do ra toàn cầu.

UAV của lực lượng PIJ tấn công xe cơ giới Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại