Nga lâm vào thế bí: Dồn ngân sách tậu Su-57, Ka-52 nên thiếu tiền cho hạng mục đặc biệt

Bảo Lam |

Với ngân sách eo hẹp, Nga sẽ chỉ lắp đặt pháo 57mm lên xe chiến đấu không người lái Baikal BRM-3K. Tuy nhiên xe BMP-3 xuất khẩu sẽ có 2 lựa chọn với pháo 30mm hoặc 57mm.

Theo hãng tin TASS, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn “Techmash” (Nga) Alexandr Kochkin thông báo về công tác phối hợp nghiên cứu giữa họ và Tập đoàn Rostec nhằm mục đích nâng cao sức mạnh hoả lực và sức công phá của các phương tiện cơ giới. Đương nhiên, để đạt được điều này thì việc tăng cỡ nòng của hỏa lực chính (pháo tự động) là rất quan trọng.

“Chúng tôi đang cùng với Tập đoàn nhà nước Rostec thực hiện công tác đánh giá, và phía đặt hàng (Bộ Quốc phòng Nga) cũng thực hiện những hoạt động tương tự trong việc nghiên cứu khả năng chuyển đổi cỡ nòng pháo chính từ 30mm sang cỡ 57mm”.

Nga lâm vào thế bí: Dồn ngân sách tậu Su-57, Ka-52 nên thiếu tiền cho hạng mục đặc biệt - Ảnh 1.

Ảnh: Modul chiến đấu 57mm AU-220M trên khung gầm xe E501TB (nguồn: gunm.ru)

Trước đó, modul chiến đấu “Kinzal” với pháo tự động cỡ nòng 57mm, đã được giới thiệu. Modul này có thể lắp đặt trên tổ hợp phòng không “Derivatzia-PVO”, phiên bản từng được mang ra trình diễn vào năm ngoái trên khung gầm xe BMP-3.

Nga cũng đang xem xét tới phương án lắp đặt modul chiến đấu không người lái AU-220M “Baikal” với pháo tự động 57mm để trở thành hệ thống Baikal BRM-3K.

Ở Nga đang tiếp tục diễn ra những cuộc tranh luận về pháo tự động cỡ nòng 57mm.

Đây là giải pháp để thay thế pháo tự động cỡ nòng 30mm trên những xe thiết giáp hạng nhẹ và hạng trung bị đánh giá là không hiệu quả thực chiến trong những cuộc xung đột gần đây.

Tuy nhiên vấn đề chính yếu trong dự án hiện tại không phải là kỹ thuật mà là tài chính.

Ông Kochkin không nêu rõ số tiền cần để thay thế pháo chính của các xe thiết giáp hạng nhẹ và trung nhưng cho biết rằng đây có thể là “những chi phí vô cùng lớn”.

Nga hiện đang chú trọng vào không quân với các đơn hàng đặt mua tiêm kích tàng hình Su-57 và các trực thăng tấn công Ka-52, Mi-28,... thì với ngân sách eo hẹp còn lại, phương án tối ưu của họ là lắp đặt pháo 57mm trên những vũ khí mới như xe chiến đấu không người lái Baikal BRM-3K thay vì nâng cấp thay thế cho các dòng xe cũ như BMP-2/3.

Phương án lắp đặt pháo tự động 57mm lên BMP-3 có thể sẽ chỉ áp dụng cho xuất khẩu theo yêu cầu của khách hàng, bên cạnh phiên bản sử dụng pháo tự động 30mm.

Hệ thống xe chiến đấu không người lái Baikal BRM-3K với Modul 57mm AU-220M trên khung sườn E501TB đang được thử nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại