*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 8/9, RT đưa tin, hàng chục thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở miền Nam Lebanon cuối tuần qua.
Hãng này đánh giá Việt Nam là thị trường quan trọng.
Tin đồn Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thiệt mạng đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, sau khi Hezbollah thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào gần khu vực Binyamina trong tối 13/10.
Thông tin mới nhất về vụ không kích của IDF đã làm chết giám đốc truyền thông Hezbollah, ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông của tổ chức này
Iran được cho là đang cân nhắc tấn công các mục tiêu liên quan đến Israel ở các nước láng giềng sau vụ ám sát thủ lĩnh phong trào Hamas Ismail Haniyeh.
Quân đội Israel ngày 31/10 cho biết lực lượng của họ đã tấn công các tay súng Hamas bên trong mạng lưới đường hầm rộng lớn dưới Dải Gaza.
Mặc dù xe tăng Merkava thường ở tuyến đầu các cuộc xung đột, nhưng thứ đầu tiên được người Israel tung vào các trận đánh có thể không phải là chúng.
Theo Sputnik, hàng loạt mục tiêu ở Dải Gaza đã bị oanh tạc vào rạng sáng ngày 15/8. Cuộc tấn công nằm trong chuỗi "đòn trừng phạt" liên tiếp của Israel trong 4 ngày qua.
Rạng sáng ngày 6/2/2020, tờ Times of Israel dẫn nguồn Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza đã khai hỏa súng cối vào miền nam Israel.
Ngày 4/2/2020, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố đoạn video cho thấy máy bay giám sát từ trên không việc truy đuổi chiếc thuyền buôn lậu vũ khí của lực lượng Hamas.
Sau khi đoạn phim cho thấy một chỉ huy Israel "mạnh tay" với những người lính dưới quyền hôm 4/10 được lan truyền trên mạng xã hội, truyền thông Iran đã đả kích hành động này.
Sau chuỗi tấn công gây thiệt hại hạn chế về phương tiện cơ giới và nông nghiệp của Israel và Lebanon, có lẽ cả hai phía đều có thể tuyên bố "chiến thắng"?
Tâm điểm