Phản ứng cứng rắn của Nga trước các cuộc không kích của Israel vào Syria

Vũ Thu Hương |

Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định an ninh của Israel là điều “tối quan trọng” nhưng điều đó không có nghĩa các cuộc tấn công của nước này vào Syria là hợp pháp.

Theo Times of Israel, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 11/2 khẳng định rằng các cuộc tấn công của Israel vào Syria là bất hợp pháp và không thể biện minh đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow đang cân nhắc việc bảo vệ nhà nước Do thái này.

"Với chúng tôi, an ninh của Israel là tối quan trọng", ông Ryabkov chia sẻ với phóng viên, theo truyền thông Nga.

"Dẫu vậy, tôi không cho rằng các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu ở Syria, gồm các mục tiêu có liên quan tới Iran là hợp pháp, những cuộc tấn công này bất hợp pháp và không thể minh chứng", nhà ngoại giao cho hay.

"Chúng tôi lên án những cuộc tấn công này, những cuộc tấn công này là bất hợp pháp", nhà ngoại giao Nga cho hay.

"Nhưng điều này không có nghĩa rằng chúng tôi không quan tâm đến an ninh của Israel", nhà ngoại giao cho biết thêm.

Trong bình luận tại một cuộc phỏng vấn với CNN hồi cuối tháng 1, nhà ngoại giao Nga này cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao tầm quan trọng của các biện pháp đảm bảo an ninh của nhà nước Israel".

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định ông sẽ tới Nga vào ngày 21/2 để đàm phán với Tổng thống Nga Putin về những nỗ lực của người Iran trong việc thiết lập sự hiện diện quân sự ở Syria.

Mối quan hệ của Israel với Nga trở nên căng thẳng sau những đợt không kích của Israel vào Syria . Trong những năm gần đây, Israel đã triển khai hàng trăm cuộc tấn công vào Syria nhằm vào các mục tiêu có liên quan tới người Iran, một đồng minh của Nga ở Syria. Israel tuyên bố Tehran đang tìm cách thiết lập sự hiện diện lâu dài dọc biên giới phía Bắc.

Các cuộc không kích của Israel đều được thông báo với Nga. Tuy nhiên, số lượng các cuộc tấn công vào Syria của Israel đã giảm trong những tháng gần đây sau khi một máy bay quân sự Nga bị phòng không Syria bắn nhầm.

Máy bay này bị bắn trong một cuộc tấn công của Israel vào Latakia tháng 9 năm ngoái khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng.

Nga đã đổ lỗi cho quân đội Israel phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này và nhanh chóng chuyển cho Syria hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến S-300. Hệ thống vũ khí này đã được chuyển tới Syria vào cuối năm ngoái nhưng được cho là chưa sử dụng vì lực lượng Syria cần được huấn luyện sử dụng.

Israel nhiều lần khẳng định sẽ không cho phép Iran thiết lập sự hiện diện lâu dài ở Syria.

Hôm 27/1, Israel đã triển khai cuộc tấn công tên lửa giữa ban ngày vào mục tiêu Iran ở Syria. Đáp trả, Iran phóng tên lửa vào Bắc cao nguyên Golan.

Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định rằng các nhóm quân Iran ở Syria đã phóng tên lửa vào cao nguyên Golan nhằm ngăn cản Israel triển khai các cuộc tấn công vào mục tiêu Iran.

Vài giờ sau đó, lực lượng không quân Israel đã triển khai các cuộc tấn công vào mục tiêu Iran gần Damascus và lực lượng phòng không Syria cũng khai hỏa tấn công các tiêm kích Israel.

21 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Syria, 12 người trong số đó là các tay súng Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định lúc đó rằng Israel phải ngừng các cuộc tấn công "tùy tiện" vào lãnh thổ Syria vì điều này có thể "kích động các căng thẳng mới ở Trung Đông".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại