Ngạc nhiên khi tiêm kích Nga được "bọc trong giấy bạc"

Hải Dương |

Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt tuyết rơi dày, những phương tiện quân sự của Nga trông như được bao phủ bởi một lớp bảo quản đặc biệt.

Ngạc nhiên khi tiêm kích Nga được bọc trong giấy bạc - Ảnh 1.

Trên các trang quân sự nước ngoài vừa xuất hiện bộ ảnh được ghi tại bảo tàng không quân của Hạm đội phương Bắc - Hải quân Nga trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi rất dày, mang lại một góc nhìn lạ và đặc biệt thú vị đối với người xem.

Ngạc nhiên khi tiêm kích Nga được bọc trong giấy bạc - Ảnh 2.

Có thể nhận thấy rằng các máy bay chiến đấu từng phục vụ trong biên chế đơn vị đều trưng bày ngoài trời chứ không được để dưới mái che, hay trong tòa nhà với điều kiện bảo quản tốt hơn, chúng bị lộ thiên và tiếp xúc hoàn toàn với tác động của thời tiết.

Ngạc nhiên khi tiêm kích Nga được bọc trong giấy bạc - Ảnh 3.

Điều này vô tình lại gây ra một cảnh tượng kỳ thú và rất đẹp mắt, khi lớp tuyết dày phủ trên thân các chiến đấu cơ làm chúng trông giống như những mô hình quân sự được bọc trong một lớp giấy bạc.

Ngạc nhiên khi tiêm kích Nga được bọc trong giấy bạc - Ảnh 4.

Hai chiếc tiêm kích đánh chặn sở hữu tốc độ nhanh nhất thế giới là MiG-25 (phải) và "người anh em" MiG-31 (trái), màu sơn, biểu trưng, cùng với số hiệu của chúng bị tuyết che phủ hoàn toàn.

Ngạc nhiên khi tiêm kích Nga được bọc trong giấy bạc - Ảnh 5.

Máy bay ném bom tiền tuyến cánh cụp cánh xòe Su-24 Fencer cùng với tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng Su-27P đỗ cạnh nhau, cảm giác như trọng lượng nặng nề của chúng khiến lớp tuyết xung quanh bị lún xuống.

Ngạc nhiên khi tiêm kích Nga được bọc trong giấy bạc - Ảnh 6.

Ở góc này thì có thể nhận thấy trang bị của lực lượng không quân thuộc Hạm đội Phương Bắc khá phong phú về chủng loại, khi ngoài tiêm kích MiG-31, Su-27 thì đơn bị còn có trong biên chế cường kích Su-25 và chiến đấu cơ cất hạ cánh thẳng đứng Yak-38.

Ngạc nhiên khi tiêm kích Nga được bọc trong giấy bạc - Ảnh 7.

Ngay phía sau dàn chiến đấu cơ là các tổ hợp tên lửa phòng không đủ tầm, bao gồm cả S-300, S-200 Angara tầm xa; S-75 Dvina, S-125 Neva tầm trung, cùng với một số hệ thống pháo phòng không tầm thấp khác.

Ngạc nhiên khi tiêm kích Nga được bọc trong giấy bạc - Ảnh 8.

Lớp tuyết này có lẽ cũng đóng vai trò như một lớp bảo vệ cho các phương tiện quân sự trên, điều kiện khí hậu khô lạnh tại Nga ít gây tác động như nhiệt đới gió mùa tại các quốc gia châu Á khác.

Không quân Hạm đội Phương Bắc Hải quân Nga diễn tập quy mô lớn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại