*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nga triển khai máy bay chiến đấu MiG-31BM để thực hiện nhiệm vụ theo phân loại là chiến lược ở Bắc Cực.
Chiếc máy bay không người lái trinh sát do Triều Tiên chế tạo với hình dáng tương tự RQ-4 Global Hawk đã thu hút sự quan tâm từ Trung Quốc.
Không quân Nga gần đây đã tiếp nhận lô MiG-31 hiện đại hóa, chiếc máy bay có khả năng đạt tới tốc độ 3.000 km/h này đã hoạt động được 42 năm.
Quân đội Nga cần một tiêm kích chuyên biệt có khả năng vượt qua giới hạn tốc độ để đánh chặn các loại máy bay không người lái (UAV) trong tương lai.
Tên lửa không đối không được trang bị đầu đạn hạt nhân AIR-2 Genie có thể quét sạch toàn bộ phi đội máy bay ném bom của đối phương từng được chế tạo ở Mỹ vào đầu Chiến tranh Lạnh.
Nga vừa triển khai 2 tiêm kích đánh chặn MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu thanh Kinzhal tới Syria, chuẩn bị tham gia vào cuộc tập trận ở Địa Trung Hải.
Chưa kịp tấn công, tên lửa đạn đạo đã bị tiêm kích đánh chặn, nổ tung thành nhiều mảnh. Khoảnh khắc đánh chặn hiếm hoi này vừa được công bố.
Hai máy bay chiến đấu đánh chặn tầm cao siêu thanh MiG-31 Foxhound của Nga đã thực hiện chuyến bay qua Bắc Cực, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với lực lượng Hải quân Nga.
Hai tiêm kích đánh chặn nhanh nhất thế giới MiG-31 của Nga gần đây có chuyến bay kinh ngạc ở Bắc Cực, đặt dấu mốc đáng kể trong lực lượng hải quân Nga.
Mới đây, một tiêm kích đánh chặn MiG-31BM đã thực hiện màn đánh chặn mục tiêu mô phỏng máy bay xâm nhập của kẻ địch cũng do một chiếc MiG-31 đóng giả, đang cố đột nhập vào không phận Nga.
Trong bối cảnh tiêm kích Su-57 tiến xa hơn trong giai đoạn sản xuất đại trà, Nga đang đặt nền móng để chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, trong đó phải kể đến tiêm kích đánh chặn tàng hình PAK DP.
Theo kịch bản diễn tập, phi công tiêm kích đánh chặn tầm cao MiG-31BM phát hiện máy bay “xâm nhập” bằng mắt thường, liên lạc với đối phương qua radio, sau đó bay hộ tống và buộc chiếc máy bay lạ phải hạ cánh xuống sân bay.
Tâm điểm