Đại tá Nga: Khủng bố Syria ở Idlib "hàng thì sống, chống thì chết"

Anh Tú |

Theo Đại tá Mikhail Khodarenok, nguyên cán bộ Cục tác chiến Bộ TMT Quân đội Nga, kết cục thất bại của phiến quân ở tỉnh Idlib, Syria sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Cái gai cần phải nhổ bỏ"

Idlib - tỉnh Tây Bắc Syria, thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy chống Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad là khu vục hiện vẫn đang bị kiểm soát bởi nhiều nhóm vũ trang khác nhau, gồm cả các tổ chức khủng bố như Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), một chi nhánh của al-Qaeda ở Syria.

Địa bàn này đang bộc lộ mối nguy hiểm to lớn không chỉ cho thường dân địa phương mà còn cho cả các tỉnh khác và lực lượng quân sự Nga đóng tại căn cứ không quân Khmeimim.

Điển hình như hồi đầu tháng 8/2018, các hệ thống phòng không Nga ở Khmeimim đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (UAV) phóng đi từ những địa bàn do phiến quân kiểm soát ở Idlib chỉ trong có vài ngày.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Peskov từng tuyên bố Idlib là "hang ổ của chủ nghĩa khủng bố" và vẫn là vấn đề Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ "đặc biệt quan ngại".

Chia sẻ trên hãng tin RT ngày 6/9, Mikhail Khodarenok, cựu Đại tá quân đội - người từng có nhiều năm làm việc cho Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Nga cho rằng "Idlib là một cái gai cần phải bị nhổ bỏ càng sớm càng tốt, nếu không tiến trình hòa bình ở Syria sẽ không thể tiến triển".

Đại tá Nga: Khủng bố Syria ở Idlib hàng thì sống, chống thì chết - Ảnh 1.

Binh lính quân đội Nga tại căn cứ không quân Khmeimim, Syria. Ảnh: Sputnik

Phiến quân hoặc phải đầu hàng hoặc sẽ bị đánh bại

Idlib là tỉnh có mật độ dân cư sinh sống khá lớn và dầy đặc, chỉ riêng thủ phủ cùng tên cũng đã có tới 3 triệu người. Tuy nhiên, trong các chiến dịch tấn công, Quân đội Syria với sự yểm trợ của không quân Nga luôn tìm cách tránh gây thương vong cho người dân. Đây cũng là cách mà họ đã áp dụng trong suốt quá trình chiến đấu ở nhiều thành phố lớn tại Syria.

"Về cơ bản, tất cả các trận chiến ở Syria đều hoặc diễn ra tại các khu vực đô thị hoặc ở những vùng lân cận chứ hầu hết không ai chiến đấu ở những vùng sa mạc chiếm phần lớn diện tích lãnh tổ của đất nước", Đại tá Khodarenok giải thích.

"Quân đội Syria và các lực lượng Nga chắc chắn sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tránh gây thương vong cho dân thường, vì thế chúng ta có thể loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực không phù hợp cho chiến dịch ở Idlib".

Theo Đại tá Khodarenok, một trong những chiến thuật mà Damascus và Moscow có thể sử dụng để tấn công Idlib là biện pháp mà hai nước đã từng triển khai giải phóng thành phố Aleppo và sau đó là Deir-ez-Zor cũng như nhiều khu vực có mật độ dân cư sinh sống dày đặc khác bị phiến quân kiểm soát, đó chính là mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự.

Đại tá Nga: Khủng bố Syria ở Idlib hàng thì sống, chống thì chết - Ảnh 2.

Binh lính quân đội Syria. Ảnh: Reuters

Quân đội Syria nhiều khả năng cũng sẽ phát huy tối đa vai trò của các đơn vị tấn công đột kích được đào tạo bài bản và dày dặn kinh nghiệm do từng có nhiều năm trực tiếp tham chiến ở các trận đánh lớn.

Tùy thuộc vào diễn biến thực tế trên chiến trường, các đơn vị này có thể huy động thêm xe tăng, xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh và lính kỹ thuật, chẳng hạn như các chuyên gia rà phá bom mìn.

Nếu cần thiết, lực lượng chiến đấu mặt đất cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị pháo binh và không quân bằng việc sử dụng đạn có điều khiển chính xác như bom và tên lửa dẫn hướng, qua đó giảm tối đa khả năng gây thiệt hại cả về con người và cơ sở hạ tầng.

"Phiến quân không có lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng hoặc là sẽ bị đánh bại", Đại tá Khodarenok dự báo.

Trận chiến giải phóng Idlib là chiến dịch cuối cùng nhằm kết thúc cuộc khủng hoảng đã kéo dài hơn 7 năm nay tại Syria. Do đó, các nhóm vũ trang hiện đang cố thủ tại địa bàn sẽ chỉ có hai lựa chọn "hoặc là hạ vũ khí hoặc sẽ bị tiêu diệt".

Đại tá Khodarenok cũng cho rằng, bất cứ lựa chọn nào khác, chẳng hạn như việc tạo ra một vùng giảm leo thang căng thẳng trên lãnh thổ Syria đều sẽ khó có khả năng xảy ra.

Tuy nhiên, một số lực lượng phiến quân có thể được di tản từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Saudi Arabia nếu chính phủ của những nước này chấp nhận chúng và tất nhiên phải đạt được thỏa thuận với Damascus.

"Nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia từ chối tham gia vào tiến trình quyết định số phận phiến quân, chúng sẽ không còn lựa chọn nào khác mà phải bị tiêu diệt trên chiến trường hoặc phải hạ vũ khí đầu hàng quân đội Syria", Đại tá Khodarenok nhận xét. "Sau chốt, kết cục thất bại của phiến quân ở tỉnh Idlib sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian".

Không quân Syria không kích dữ dội lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Idlib

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại