*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các cuộc tấn công liên tiếp của Lực lượng Vũ trang Nga vào hạ tầng cơ sở ngành đường sắt Ukraine đã phá hủy khoảng 90 đầu máy xe lửa mỗi tháng.
Chuyên gia quân sự đã lên tiếng giải thích về việc quân Nga nỗ lực đánh chiếm những ngôi làng, con phố tưởng chừng rất vô dụng, ở một số khu vực.
Xây dựng hệ thống liên lạc vệ tinh tương tự Starlink của Mỹ là mục tiêu lớn được Bộ Quốc phòng Nga theo đuổi.
Lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu thuộc cái gọi là "hạm đội bóng tối" đi qua Vịnh Phần Lan.
Lực lượng vũ trang Nga sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch càn quét các vị trí của Ukraine.
Tin tức cho hay, quân đội Nga đang tập trung đánh phá tuyến hậu cần huyết mạch của Avdiivka, với ý định cắt đôi lực lượng Ukraine tại đây và giành một chiến thắng vừa mang tính chiến lược vừa mang tính biểu tượng lớn.
Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí như máy bay không người lái (UAV), pháo binh, tác chiến điện tử,… để tấn công các mục tiêu tại chiến trường Ukraine. Bên cạnh đó, Moscow còn sử dụng một vũ khí khác để đối phó với lực lượng Kiev, đó là súng chống UAV.
Lực lượng vũ trang Nga dựa vào pháo binh và UAV vì tính linh hoạt và hiệu quả trong hoạt động quân sự, đặc biệt ở khu vực Krasny Liman.
Quân đội Ukraine đã thành lập các đơn vị chống tăng sử dụng ngựa để chở binh sĩ mang hệ thống tên lửa Javelin chống lại các xe tăng đối phương.
Bom, đạn chùm mà chính quyền Kyiv nhận từ Washington đã mất đi một phần hiệu quả trên chiến trường, tờ báo Mỹ New York Times (NYT) cho biết.
Cả Nga và Ukraine đều tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công các mục tiêu của đối phương. Khi xung đột sắp bước sang năm thứ 3, Nga đang tìm cách đưa vào chiến trường những loại UAV mới để áp đảo lực lượng Ukraine.
Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) Kyrylo Budanov tuyên bố các cuộc tấn công vào Bán đảo Crimea do Nga kiểm soát sẽ trở nên dữ dội hơn vào năm 2024, đồng thời cho rằng quân đội Nga đã tỏ ra yếu hơn so với dự đoán.
Tâm điểm