Nếu Mỹ và đồng minh tấn công Syria: "Thiên la, địa võng và giấy báo tử" đã sẵn sàng?

Ngọc Huy |

Trước nguy cơ bị tấn công một lần nữa, Syria-Nga đã bày sẵn thế trận có thể buộc Mỹ và đồng minh không kích theo hướng và khu vực mong muốn để tung các đòn hóa giải hiệu quả nhất.

Thiên la, địa võng đã bày sẵn

Trước khi tính tới các phương án phòng thủ của Syria và đồng minh, cần phải hiểu rõ mục đích trong lời đe dọa không kích Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mới đây.

"Thảm họa nhân đạo" chỉ là cái cớ, mục đích thật sự của Washington có thể là kéo dài thời gian cho phiến quân ở Idlib chuẩn bị, sơ tán chuyên gia quân sự "nói tiếng Anh" còn kẹt lại ở đây và thậm chí là gây sức ép buộc Damascus phải có những nhượng bộ trong kịch bản hậu nội chiến.

Như vậy, mục tiêu chính của đòn không kích Mỹ và đồng minh tiến hành phải nhằm vào lực lượng quân sự Syria với trọng tâm là các đơn vị đang được triển khai chuẩn bị cho chiến dịch quân sự quy mô nhằm vào phiến quân, phần tử Hồi giáo thánh chiến ở Idlib.

Tất nhiên, ý đồ này không thể qua mặt được Syria và đồng minh.

Có thể nói chỉ sau hơn 3 tháng kể từ khi Mỹ và đồng minh không kích Syria hồi tháng 4-2018, nhưng tình hình và chiến cục tại quốc gia Cận Đông này đã có những bước biến chuyển lớn.

Rất nhiều khu vực được giải phóng tạo điều kiện cho việc triển khai thế trận phòng không chiều sâu, nhiều lớp để đáp trả khả năng Mỹ và đồng minh không kích.

Ngoài ra, có một không biết có ngẫu nhiên hay không, khi các khu vực phía Bắc Syria, đặc biệt là các khu vực giáp ranh với Idlib đang được Quân đội Syria và Nga tổ chức các trận địa phòng không quy mô và dày đặc.

Về địa thế, Idlib nằm sát tỉnh Latakia, nơi Nga triển khai các căn cứ Khmeimim và Tartus. Như vậy, toàn bộ khu vực này nằm trọn trong khu vực kiểm soát và phong tỏa bởi các tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM4 hay S-400.

Nếu Mỹ và đồng minh tấn công Syria: Thiên la, địa võng và giấy báo tử đã sẵn sàng? - Ảnh 1.

Các tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM4 hay S-400 của Nga đã sẵn sàng chiến đấu ở Syria.

Ngoài Địa Trung Hải, Hải quân Nga đang thiết lập những vùng cấm để tập trận. Với quan hệ cơm chẳng lành, canh chằng ngọt dù cùng là đồng minh NATO, việc Mỹ và đồng minh sử dụng không phận Thổ Nhĩ Kỳ cho các đợt không kích dường như là không thể.

Với các hướng cô lập nói trên, Syria và Nga đang tạo ra "vùng mở" ở phía Nam từ hướng Israel, Iraq và Qatar cho Mỹ và đồng minh. Phải chăng đây là cái bẫy Syria và Nga bày sẵn để tạo thế "thập diện mai phục", nếu Mỹ và đồng minh quyết tâm một lần nữa không kích Syria.

Một yếu tố quan trọng khác cần tính tới là sau cuộc không kích ngày 14-4, Nga đã thu được nhiều mẫu tên lửa "mới, đẹp và thông minh" của Mỹ và đồng minh.

Có thể trong hơn 3 tháng, những vấn đề kỹ thuật chưa thể khám phá, nhưng mẫu tín hiệu của những loại tên lửa được áp dụng công nghệ tàng hình này chắc chắn đã được thu thập và mổ xẻ giúp việc "vạch mặt" chúng trên bầu trời Syria trở nên dễ dàng hơn.

Vấn đề còn lại chỉ là phát hiện sớm ra chúng, chỉ thị muc tiêu cho hệ thống phòng không Syria tiêu diệt.

Điều này thì Nga dù không công khai, nhưng chắc chắn Moscow đã góp công lớn trong việc giúp phòng không Syria làm nên kỳ tích ngăn chặn hơn 50% tên lửa Mỹ và liên quân sử dụng trong đợt không kích ngày 14-4.

Nếu Mỹ và đồng minh tấn công Syria: Thiên la, địa võng và giấy báo tử đã sẵn sàng? - Ảnh 3.

Phòng không Syria đánh trả quyết liệt tên lửa hành trình của Mỹ-Anh-Pháp hôm 14/04/2018.

Nếu cố gắng không kích, kết quả thất bại là nhãn tiền

Như đã nói ở trên, mục tiêu chính của Mỹ và đồng minh khi đe dọa không kích Syria là để "câu giờ" cho phiến quân ở Idlib.

Tuy nhiên, kể cả khi lời đe dọa này trở thành hiện thực, những mục tiêu chiến lược của Mỹ và đồng minh đặt ra về khả năng đánh gục ý chí và lực lượng quân sự Syria và đồng minh mở chiến dịch quân sự quyết định ở Idlib dường như là không thể.

"Bài toán khó" trên không thể được giải bằng các một trận không kích chớp nhoáng bằng tên lửa hành trình, vốn là con bài duy nhất có trong tay hiện nay của Mỹ và đồng minh.

Washington và đồng minh NATO không có đủ thế và lực để mở chiến dịch không kích quy mô và dài hạn nhằm vào Syria với nguồn lực hiện có tại Cận Đông.

Nếu Mỹ và đồng minh tấn công Syria: Thiên la, địa võng và giấy báo tử đã sẵn sàng? - Ảnh 4.

Các loại tên lửa phòng không Syria huấn luyện bắn đạn thật.

Chính vì thế, nếu kịch bản không kích xảy ra, Syria và đồng minh chỉ cần làm lại được kịch bản ngày 14-4 đã có thể làm phá sản mục tiêu chiến lược của Mỹ. Điều này hoàn toàn nằm trong khả năng của hệ thống phòng không Syria với sự hỗ trợ từ lực lượng quân sự Nga có mặt ở quốc gia Cận Đông này.

Thậm chí, với những yếu tố thế và lực hiện tại ở Syria. Cuộc không kích của Mỹ và đồng minh có thể mang tác dụng ngược. Cuộc không kích không chỉ có nguy cơ thất bại, mà nó sẽ đẩy mạnh quyết tâm kết thúc sớm nội chiến của cả Syria, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau Idlib, ai sẽ mục tiêu kế tiếp, liệu có phải là lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuận. SDF không chỉ là cái gai trong mắt Syria, mà còn là của cả Thổ Nhĩ Kỳ.

Cái thành công của binh gia chính là bất chiến, tự nhiên thành. Syria và Nga chắc đã hiểu rõ tính thực dụng của người Mỹ.

Chiến tranh cũng giống như một cuộc làm ăn, khi thấy quá nhiều rủi ro và nguy cơ thất bại, Washington liệu có mạnh tay tiến tới. Nước cờ khó đang được đẩy vào tay người Mỹ!

Nga công bố các mảnh vỡ tên lửa Tomahawk bị phòng không Syria bắn hạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại