Một phụ nữ suýt vỡ tim vì bị cổng nhà ép chặt

Nguyễn Thạnh |

Trong lúc điều khiển từ xa mở cổng vào nhà, bà L. đã bị cửa sắt ép chặt vào tường bất tỉnh, suýt vỡ tim.

Chiều 22-6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM cho biết vừa kịp thời cứu nữ bệnh nhân N.T.M.L (58 tuổi, ngụ TP HCM).

Trước đó, trong lúc điều khiển từ xa để mở cổng vào nhà, bà L. sơ ý bị cửa sắt ép chặt vào tường ngất xỉu tại chỗ. Khoảng 20 phút sau, người nhà phát hiện mở cửa ra, đưa bà L. đi cấp cứu trong tình trạng mệt nhiều, đau ngực, khó thở.

Các bác sĩ trực cấp cứu nhận định đây là trường hợp sốc chấn thương/chấn thương ngực bụng kín phức tạp nên báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa ngoại, nội, lồng ngực mạch máu, ngoại tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh, tim mạch can thiệp, nội tim mạch vào cuộc.

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị tràn máu ngoài màng tim lượng trung bình, có dấu đè sụp thất phải. Do tình trạng sốc nặng, các bác sĩ quyết định chọc tháo dịch màng tim khẩn cấp dưới hướng dẫn siêu âm và hút ra thành công gần 100 ml máu không đông. Bệnh nhân hồi phục ngay đó, sức khoẻ ổn định.

Theo BS CKII Nguyễn Thái Yên, Phó Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đây là một trường hợp khó vì là dịch máu, tràn ra nhanh, chỉ với lượng dịch ít vẫn có thể gây chèn ép tim cấp. Nếu không chọc giải áp dịch kịp thời sẽ gây ngưng tim và tử vong nhanh chóng.

"Vấn đề trở ngại ở đây là lượng dịch khu trú mặt sau tim nên việc chọc hút rất khó khăn. Song với nỗ lực xử lý khẩn trương của kíp trực đã cứu sống bệnh nhân trong gang tấc" - BS Yên nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại