LS Cty Thiên Sơn nói gì về "động cơ" đưa phong bì cho 9 gia đình nạn nhân?

Nguyễn Tuân |

Bà Hương cho biết việc này xuất phát từ tình cảm cá nhân, bà đưa phong bì với tư cách cá nhân, chứ không phải của Công ty Thiên Sơn.

Đầu giờ sáng nay, 24/5/2018, phiên tòa xét xử bác sỹ Hoàng Công Lương xuât hiện hình ảnh Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương (Luật sư đại diện theo ủy quyền của Công ty Thiên Sơn) cho tiền vào 9 cái phong bì, mỗi phong bì 01 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, sau đó nhờ một người trong số các gia đình nạn nhân để đưa cho gia đình 9 nạn nhân. Trên phong bì có chữ “Kính viếng”.

LS Cty Thiên Sơn nói gì về động cơ đưa phong bì cho 9 gia đình nạn nhân? - Ảnh 1.

(Ảnh: Soha)

Bà Hương cho biết việc này xuất phát từ tình cảm cá nhân, bà đưa phong bì với tư cách cá nhân, chứ không phải của Công ty Thiên Sơn. Đồng thời khẳng định trong suốt thời gian qua bà đã gặp gia đình các nạn nhân, chứ không phải cho đến phiên tòa này.Những hình ảnh này đã ngay lập tức được các phóng viên có mặt tại phiên tòa ghi lại. Sau phiên xét xử buổi sáng nay, Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương đã trần tình với các phóng viên về việc này.

“Trên phong bì đó, tôi ghi rất rõ là “Gia đình Luật sư Đinh Hương phúng viếng”. Đây là vấn đề cá nhân. Tôi gặp các bác gia đình các nạn nhân từ rất lâu rồi, tôi chỉ nghĩ rằng đây là tấm lòng để thắp hương thôi, còn ghi trên phong bì như thế nào thì các bác ấy ghi nhận,” Luật sư của Công ty Thiên Sơn nói.

LS Cty Thiên Sơn nói gì về động cơ đưa phong bì cho 9 gia đình nạn nhân? - Ảnh 2.

Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương trao đổi với báo chí sau khi kết thúc phiên tòa sáng 24/5.



Theo bà Hương, không phải đến bây giờ bà mới gặp gia đình các nạn nhân, nhưng qua ngồi nói chuyện với các gia đình nạn nhân tại phiên tòa bà đã "phát sinh tình cảm", chứ  hoàn toàn không có động cơ gì.

Luật sư Hương nói đây là việc làm hết sức bình thường đối với bản thân bà, một người đi làm từ thiện khắp nơi trên toàn quốc.

“Tôi đi làm từ thiện ở khắp nơi trên toàn quốc còn được, tôi đi trợ giúp pháp lý khắp nơi. Mọi người có thể tìm hiểu qua anh Chiến (Luật sư Nguyễn Chiến) là sếp của tôi ở Liên đoàn Luật sư thì sẽ hiểu tôi thực hiện các nhiệm vụ xã hội như thế nào. Việc đưa phong bì cho gia đình các nạn nhân không phải là hoạt động từ thiện mà xuất phát từ tình cảm cá nhân”.

Quay sang ông Đinh Văn Tính, bố của nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng, Luật sư Hương nói: “Khi nào bác xuống Hà Nội, có vấn đề gì chúng cháu sẽ giúp đỡ”.

LS Cty Thiên Sơn nói gì về động cơ đưa phong bì cho 9 gia đình nạn nhân? - Ảnh 3.

Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương và ông Đinh Văn Tính.


Nói về việc những hình ảnh đưa phong bì của mình được đăng tải trên báo chí, bà Hương nói: “Tôi thấy khi mọi người đưa thông tin lên cần phải kiểm chứng, tôi đã ghi rất rõ là Luật sư Đinh Hương. Việc này thể hiện tình cảm cá nhân của tôi với những người ngồi với tôi suốt những ngày qua tại phiên tòa. Tôi thấy đây là sự cần thiết thể hiện tấm lòng của luật sư khi đi làm những vụ việc như thế này”.

Cũng theo bà Hương, đại diện của gia đình 9 nạn nhân đã nhận số phong bì trên và gửi lời cảm ơn bà.

Đứng cạnh bà Hương, ông Đinh Văn Tính, bố của nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng (xã Sủi Ngòi, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cũng xác nhận đây là tấm lòng của luật sư Đinh Hương thắp hương cho những hương hồn đã mất.

“Không chỉ Luật sư Đinh Hương, tất cả các cơ quan ban ngành, các tổ chức, cá nhân đều có tấm lòng đối với người đã mất. Từ khi người nhà tôi qua đời, tôi đã gặp chị Đinh Hương tại bệnh viện, và đó là tình cảm cá nhân của Luật sư Đinh Hương,” ông Đinh Văn Tính nói.

Cũng trong sáng nay, trong phần tranh tụng đã diễn ra cuộc tranh cãi gay gắt giữa bà Đinh Hương và Luật sư Nguyễn Danh Huế, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Bà Hương cho rằng Thiên Sơn không có nghĩa vụ phải bồi thường cho gia đình 9 nạn nhân, đồng thời cáo buộc trách nhiệm để xảy ra sự cố y khoa này thuộc về phía bệnh viện.

Trong khi đó, Luật sư Huế tố cáo bà Hương đã cố tình "đánh tráo khái niệm" và cần phải xem xét trách nhiệm đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Thiên Sơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại