Bỉ sẽ gửi 1.300 quân tham gia lực lượng phản ứng nhanh của NATO

Ngày 8/9/2016, Bỉ cho biết sẽ cung cấp khoảng 1.300 binh sĩ cho lực lượng phản ứng nhanh (NRF) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn nguồn tin quân sự Bỉ cho biết, Brussels cam kết trong năm 2016 sẽ cung cấp cho NRF một tiểu đoàn bộ binh nhẹ gồm 930 binh sĩ, được bố trí xung quanh các tiểu đoàn biệt kích thứ 2 tại khu vực Flawinne thuộc tỉnh Namur, và tiểu đoàn Istar (có nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát mục tiêu) gồm 220 binh sĩ tại thị trấn Heverlee thuộc thành phố Louvain, cùng một đơn vị lực lượng đặc biệt, 6 máy bay chiến đấu F-16, và 2 máy bay trực thăng NH90 mới, do hơn 200 người phục vụ.

Binh lính Bỉ.

Về hải quân, Bỉ tham gia với một tàu quét mìn cùng thủy thủ đoàn gồm 40 người, tàu chỉ huy và hỗ trợ hậu cần "Godetia". Về không quân, Bỉ đóng góp 6 máy bay F-16 với 160 binh sĩ.

Trong năm 2015, Bỉ tham gia vào lực lượng NRF của NATO khiêm tốn chỉ với tiểu đoàn pháo binh đóng ở Brasschaat, tiểu đoàn hậu cần thứ 18 ở Bourg-Léopold, nhóm thông tin liên lạc thứ 4 ở Marche-en-Famenne và đơn vị quân y thứ 2 ở Bourg-Léopold với tổng số 214 binh sĩ. Để chuẩn bị cho hoạt động của lực lượng NRF trong năm 2015, từ ngày 3-30/9, tiểu đoàn pháo binh của Bỉ tham gia cuộc tập trận quốc tế của NATO tại Rena (Na Uy) với 213 binh sĩ trong đó có 154 lính pháo binh ở Brasschaat.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong hai ngày 4-5/9 ở xứ Wales của Anh, các nhà lãnh đạo 28 quốc gia thành viên NATO đã nhất trí tăng cường khả năng phản ứng nhanh của lực lượng đặc biệt nói trên. Lực lượng phản ứng nhanh được giải thể từ năm 2002 nay được khôi phục lại sẽ gồm hàng nghìn binh sĩ do các quốc gia thành viên cung cấp quay vòng hàng năm.

Lực lượng này có khả năng triển khai trong một thời gian rất ngắn tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh mới và các động thái tăng cường quân sự khác của NATO được đề ra do những mối đe doạ tiềm tàng mà theo khối quân sự này dường như là từ Nga và các nhóm vũ trang cực đoan ở Trung Đông.

Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm là một phần trong chiến dịch của NATO nhằm cải thiện khả năng chiến đấu và tốc độ triển khai lực lượng khi đối phó với những mối nguy hiểm quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại