Báo Nga: NATO chỉ 'cặp' với Ukraine mà không ký hợp đồng hôn nhân

Cũng như chuyện thường diễn ra trong những lần hội họp lớn của NATO, kỳ hội nghị thượng đỉnh lần này ban đầu có vô số "ý kiến nóng", rồi sau đó là nhiều giải pháp vừa phải.

Đài Tiếng nói nước Nga cho hay, trong cuộc họp thượng định diễn ra ở xứ Wales, NATO đã quyết định rằng sẽ kết thân với Ukraine nhưng không nhận nước này vào hàng ngũ. Như là một khối liên minh, NATO sẽ không cung cấp vũ khí cho Kiev: chuyện đó để ngỏ tùy thuộc vào mỗi quốc gia thành viên tự cân nhắc.

Theo Tiếng nói nước Nga, nhiều quan sát viên cảm thấy kỳ lạ khi NATO đã thảo luận về an ninh châu Âu và những mối đe dọa mới mà không có Nga, họ bàn về con đường bình ổn hóa Afghanistan và tương lai của đất nước này mà không có sự tham gia của các lãnh đạo Afghanistan.

Chủ tịch OSCE, Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter không đem đến niềm vui nào cho cả NATO lẫn Washington, khi vào ngày 5/9, ông tuyên bố thẳng tại hội nghị thượng đỉnh rằng thật vô lý khi bàn về sự ổn định ở châu Âu mà thiếu Nga. "Sẽ chỉ có thể lập lại sự bình ổn tại Ukraine và châu Âu nếu chúng ta có thể giải quyết cuộc khủng hoảng này cùng với Nga – thiếu Nga thì không thể giải quyết nổi”, - ông Burkhalter nhận định.

Người ta hứa hẹn cấp cho Ukraine 15 triệu USD viện trợ. Nhưng không phải là chuyển giao trực tiếp, mà chia theo các quỹ đặc biệt như hậu cần, chỉ huy và kiểm soát, bảo vệ không gian mạng, cũng như quân y và phục hồi chức năng cho người bị thương. Nhưng, như yêu cầu dứt khoát của Đức, Kiev sẽ không nhận được bất kỳ đội quân hay thứ vũ khí nào trực tiếp từ NATO.

Rõ ràng chẳng ai muốn giao chiến với Nga vì nội các chính phủ của Yatsenuk và cái ghế Tổng thống của Poroshenko, phương Tây tất nhiên có thể phải dùng đến biện pháp trừng phạt mới chống Nga, mặc dù chỉ siết chặt thêm các biện pháp hiện có cũng đã ít triển vọng, - chuyên viên Sven Biscop của Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Ghent nêu ý kiến.

Chuyên viên Biscop nói tiếp: ”Tôi không nghĩ rằng NATO sẽ đưa quân đến Ukraine với tư cách lực lượng đối đầu với Nga. Trong vấn đề này NATO hành động rất thận trọng. Sẽ không có đội quân nào của NATO trên lãnh thổ Ukraine. Mở rộng tiềm năng quân sự trên biên giới với Nga là vấn đề tái bảo hiểm trong nhãn quan của các quốc gia thành viên liên minh, một cách để chứng tỏ rằng khu vực này bất khả xâm phạm. Mục tiêu xác định là tránh can thiệp quân sự. Chúng ta đã phải quen với thực tế là Crimea trở thành một phần của lãnh thổ Nga. Vì vậy, hành động này chỉ là một cách để "giữ thể diện".

Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko đã khiến hầu hết các thành viên NATO lúng túng khi ông ta tuyên bố tại cuộc họp báo gần đây nhất rằng có một số quốc gia không cần quyết định của NATO đã cung cấp cho Kiev "những vũ khí với độ chính xác cao”. Các đại diện Hoa Kỳ, Anh, Ba Lan và Baltic từ chối bình luận về thông báo bất ngờ của ông Poroshenko.

Tại Newport, NATO đã đưa ra thông cáo tổng kết và "Tuyên ngôn xuyên Đại Tây Dương". Trong các văn kiện đó, NATO đồng ý thành lập “Khối quân phản ứng nhanh " gồm khoảng 4.000 binh sĩ. Để tiếp nhận số này tại Ba Lan, Romania và các nước Baltic, NATO sẽ tạo lập những kho tàng để lưu giữ những thiết bị và cơ sở hạ tầng khác. Theo ý kiến khăng khăng của Berlin, Paris và Roma, tổ chức này đã từ chối đề nghị của các nước vùng Baltic về việc thiết lập một "căn cứ NATO thường trực tại Đông Âu", để tránh chọc giận Nga.

Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, NATO chia tay với Tổng thư ký người Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen. Tháng Giêng tới, người thay thế ông sẽ là cựu Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại