TQ âm mưu lập ADIZ trên Biển Đông: Liêu Ninh giữ vai trò gì?

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Chuyên gia quân sự Song Zhongping cho rằng Trung Quốc có thể áp đặt vùng ADIZ trên Biển Đông và dùng nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh để bảo vệ khu vực này.

Tờ Wen Wei Po (trụ sở tại Hong Kong) dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping cho biết “Biển Đông sẽ là địa điểm tốt nhất để nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh thể hiện sức mạnh của mình”.

Ông Song cho rằng Trung Quốc cần phải triển khai một tàu sân bay trên Biển Đông bởi hiện tại quốc gia này đang gặp phải nhiều thách thức nghiêm trọng trong khu vực này, bao gồm sự "chiếm giữ" của các quốc gia khác đối với các đảo, rải đá ngầm, bãi đá trong khu vực rải rác này.

Theo ông Song, do một số hòn đảo trên Biển Đông cách xa lục địa Trung Quốc, nên Bắc Kinh cần phải triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay trong khu vực này nhằm bảo vệ tuyên bố chủ quyền của mình, chẳng hạn như bãi cạn James chỉ cách bờ biển phía Đông của Malaysia không xa, nhưng cách Trung Quốc tới 2.500km.

Tàu sân bay Liêu Ninh
Tàu sân bay Liêu Ninh

Trong khi các máy bay của Bắc Kinh cất cánh từ trên bộ có thể bay tới những khu vực xa này, nhưng chúng chỉ duy trì ở trên không chỉ trong một thời gian ngắn, do đó rất khó để giành được ưu thế trên không. Nếu Trung Quốc có thể triển khai hiệu quả một tàu sân bay trên biển Đông, thì chúng tôi có khả năng mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực này” - Ông Song nói.

Trong một diễn biến liên quan khác, gần đây, Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) hồi đầu tháng này, trong đó bao phủ cả quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, cách bờ biển Trung Quốc 330 km.

Động thái này đã làm dấy lên những căng thẳng với Nhật Bản, quốc gia kiểm soát quần đảo này, tuy nhiên theo Song, Trung Quốc có thể áp đặt vùng ADIZ trên Biển Đông và dùng nhóm tác chiến tàu sân bay nói trên để bảo vệ khu vực này.

"Trung Quốc đã thành lập ADIZ trên biển Hoa Đông, và trong tương lai khi thành lập một khu vực tương tự trên biển Đông, tất cả không phận trên vùng này cần được quan sát và kiểm soát” - Ông Song cho biết.

Theo ông Song, việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay trong khu vực sẽ là một bước quan trọng để đạt được mục đích trên, bởi tất cả các chiến đấu cơ đều gặp khó khăn trong việc bao quát cả một khu vực rộng lớn và với khoảng cách xa như vậy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại