Trung Quốc bí mật hạ thủy tàu ngầm tấn công kiểu mới?

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Những bức ảnh lan truyền trên các trạng mạng quốc phòng Trung Quốc cho thấy có vẻ nước này đang chuẩn bị hạ thủy một mẫu tàu ngầm hoàn toàn mới.

 	Mấy ngày gần đây, một nguồn tin được tiết lộ trên mạng thông qua các bức ảnh được cho là của khách du lịch “vô tình” chụp được cho thấy có vẻ như Trung Quốc đang chuẩn bị hạ thủy một mẫu tàu ngầm mới hoàn toàn so với những thiết kế trước đây của mình.

Mấy ngày gần đây, các trang mạng Trung Quốc đồng loạt đăng tải các bức ảnh do một khách du lịch “vô tình” chụp được. Nội dung bức ảnh cho thấy có vẻ Trung Quốc đang chuẩn bị hạ thủy một mẫu tàu ngầm mới hoàn toàn so với những thiết kế trước đây của mình.

Nhìn thoáng qua, chiếc tàu ngầm này có vẻ không quá khác so với những chiếc mà Trung Quốc đã sở hữu,. Nhưng nếu quan sát kĩ, ở phần nối giữa đài chỉ huy và phần thân tàu có kết cấu uốn cong. Kiểu thiết kế này vốn đã được sử dụng tương đối nhiều trên thế giới, nhưng đây có thể là chiếc đầu tiên mà Trung Quốc chế tạo theo kiểu dáng này.
 	Mẫu tàu ngầm mới nhất của Nga Severodvinsk, cùng 2 lớp tàu ngầm Sea Wolf và Virginia của Mỹ đều có thiết kế tương tự. Kiểu dáng kết nối này có ưu điểm làm cân bằng luồng rẽ nước, cải thiện khả năng thăng bằng của tàu và giảm thiểu tiếng ồn.

Mẫu tàu ngầm mới nhất của Nga Severodvinsk, cùng 2 lớp tàu ngầm Sea Wolf và Virginia của Mỹ đều có thiết kế tương tự. Kiểu dáng này có ưu điểm làm cân bằng luồng rẽ nước, cải thiện khả năng thăng bằng của tàu và giảm thiểu tiếng ồn.

 	Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin hay hình ảnh nào chụp được toàn bộ con tàu. Những bức ảnh được tiết lộ chỉ là một phần nhỏ của tàu. Nó hứa hẹn một sự thay đổi lớn trong thiết kế của các tàu ngầm nước này.

Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin nào về thông số kỹ thuật, hoặc thiết kế chi tiết của con tàu, cũng chưa có hình ảnh nào chụp được toàn bộ con tàu. Những bức ảnh được tiết lộ chỉ là một phần nhỏ của tàu. Điều này hứa hẹn một sự thay đổi lớn trong thiết kế của mẫu tàu ngầm mới này.

 	Suốt thời gian vừa qua, Trung Quốc liên tục tăng cường quân lực và bổ sung những mẫu vũ khí mới, đặc biệt là những vũ khí có sức tấn công mạnh. Nó làm cho các nước láng giềng cảm thấy bất an, và tỏ thái độ nghi ngờ vào những tuyên bố về tham vọng “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc nhiều năm qua.

Suốt thời gian vừa qua, Trung Quốc liên tục tăng cường quân lực và bổ sung những mẫu vũ khí mới, đặc biệt là những vũ khí có sức tấn công mạnh. Điều đó khiến các nước láng giềng cảm thấy bất an, và tỏ thái độ nghi ngờ vào những tuyên bố của Trung Quốc về việc theo đuổi chiến lược “trỗi dậy hòa bình” trong nhiều năm qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại