Video: "Sát thủ săn ngầm" P-8 phóng ngư lôi diệt tàu ngầm

Bảo An |

(Soha.vn) - Với khả năng tuần tra, tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm mạnh mẽ, P-8 Poseidon thực sự là "sát thủ săn ngầm" của Hải quân Mỹ.

Máy bay P-8 Poseidon được tập đoàn Boeing sản xuất dựa trên phiên bản máy bay chở khách Boeing 737 nhằm thay thế các máy bay săn ngầm P-3 do Lockheed Martin hoạt động trong Hải quân Mỹ suốt 50 năm qua.

Hải quân Mỹ dự định sẽ mua 117 máy bay săn ngầm P-8 Poseidon với giá mỗi chiếc khoảng 150 triệu USD. Mới đây, một số máy bay P-8 đã được triển khai tới Nhật Bản để tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ quanh khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Máy bay săn ngầm Boeing P-8 Poseidon.
Máy bay săn ngầm Boeing P-8 Poseidon.

Sứ mệnh chính của máy bay P-8 Poseidon là tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm và tàu mặt nước của đối phương. Với 1 radar AN/APY-10 ở phần mũi, P-8 có thể nhận diện được các tàu ngầm cũng như tàu mặt nước ở trạng thái tĩnh hay đang di chuyển.

Các máy bay săn ngầm P-8 được trang bị ngư lôi Mark 54 và tên lửa chống hạm Harpoon. Ngoài ra, máy bay P-8 còn được trang bị các hệ thống cảnh báo sớm, tác chiến điện tử, chống hồng ngoại.

Xem video:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại