Soi sức mạnh "sát thủ săn ngầm" P-8 Mỹ vừa tới Nhật Bản

Ly Vy |

(Soha.vn) - Với năng lực trinh sát, chống ngầm mạnh mẽ, P-8A Poseidon sẽ giúp Mỹ tăng cường đáng kể khả năng kiểm soát tàu ngầm ra, vào biển Hoa Đông.

Hôm qua (1/12), chiếc đầu tiên trong 6 phi cơ tuần tra P-8 Poseidon của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản (Trong ảnh: Một chiếc P-8A của Hải quân Mỹ)

Hôm qua (1/12), chiếc đầu tiên trong 6 phi cơ tuần tra P-8A Poseidon của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản (Trong ảnh: Một chiếc P-8A của Hải quân Mỹ)

5 chiếc còn lại dự kiến được đến Nhật Bản vào cuối tháng này. Các phi cơ mới sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên tại vùng biển phía tây quần đảo chính của Nhật Bản.
5 chiếc còn lại dự kiến được đến Nhật Bản vào cuối tháng này. Các phi cơ mới sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên tại vùng biển phía tây quần đảo chính của Nhật Bản.
P-8 Poseidon, được Boeing phát triển dựa trên máy bay chở khách 737, nhằm thay thế phi cơ tuần tra P-3 Orion của hãng Lockheed Martin có tuổi đời đã 50 năm.
P-8 Poseidon, được Boeing phát triển dựa trên máy bay chở khách 737, nhằm thay thế phi cơ tuần tra P-3 Orion của hãng Lockheed Martin có tuổi đời đã 50 năm.
P-8A được trang bị 2 động cơ CFM56-7B27A, giúp máy bay đạt được tốc độ 926km/h khi ở tầm bay cao và 333km/h ở tầm bay thấp (60m), tầm hoạt động 1200 hải lý với 4 giờ săn ngầm liên tục
P-8A được trang bị 2 động cơ CFM56-7B27A, giúp máy bay đạt được tốc độ 926km/h khi ở tầm bay cao và 333km/h ở tầm bay thấp (60m), tầm hoạt động 1200 hải lý với 4 giờ săn ngầm liên tục
P-8A được trang bị 1 radar AN/APY-10 ở phần mũi, hoạt động ở chế độ radar khẩu độ tổng hợp (SAR) cung cấp hình ảnh cho phép phát hiện, phân loại và nhận diện tàu chiến ở trạng thái tĩnh, tàu cỡ nhỏ và giám sát vùng ven biển. Còn chế độ radar khẩu độ tổng hợp với độ phân giải cao (ISAR) cho phép phát hiện, phân loại và theo dõi tàu ngầm nổi trên mặt nước, tàu thuyền di chuyển tốc độ cao ở vùng ven biển.

P-8A được trang bị 1 radar AN/APY-10 ở phần mũi, khi hoạt động ở chế độ radar khẩu độ tổng hợp (SAR) cung cấp hình ảnh cho phép phát hiện, phân loại và nhận diện tàu chiến ở trạng thái tĩnh, tàu cỡ nhỏ và giám sát vùng ven biển. Còn khi ở chế độ radar khẩu độ tổng hợp với độ phân giải cao (ISAR), radar sẽ cho phép phát hiện, phân loại và theo dõi tàu ngầm nổi trên mặt nước, tàu thuyền di chuyển tốc độ cao ở vùng ven biển.

Buồng lái hiện đại của máy bay P-8A
Buồng lái hiện đại của máy bay P-8A
Khoang điều khiển của P-8A
Khoang điều khiển của P-8A
Để phát hiện tàu ngầm, P-8A trang bị thiết bị quét hình ảnh độ phân giải cao có thể phát hiện được kính tiềm vọng của tàu ngầm, cũng như mang theo các phao thuỷ âm để thả xuống vùng nghi ngờ tàu ngầm đối phương đang hoạt động. Trong ảnh là phao thuỷ âm đang được xếp lên máy bay P-8A.

Để phát hiện tàu ngầm, P-8A trang bị thiết bị quét hình ảnh độ phân giải cao có thể phát hiện được kính tiềm vọng của tàu ngầm, cũng như mang theo các phao thuỷ âm để thả xuống vùng nghi ngờ tàu ngầm đối phương đang hoạt động. (Trong ảnh: phao thuỷ âm đang được xếp lên máy bay P-8A.

P-8A có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bom chìm, ngư lôi Mark 54 và bom chìm được chứa trong thân, các mấu treo ở 2 cánh có thể mang tên lửa chống hạm, bom.
P-8A có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bom chìm, ngư lôi Mark 54 và bom chìm được chứa trong thân, các mấu treo ở 2 cánh có thể mang tên lửa chống hạm, bom.
Ngư lôi Mark 54 với đôi cánh đặc biệt giúp tăng tầm bắn trang bị trên máy bay P-8A (Trong ảnh: P-8A đang thả ngư lôi Mark 54)
Ngư lôi Mark 54 với đôi cánh đặc biệt giúp tăng tầm bắn trang bị trên máy bay P-8A (Trong ảnh: P-8A đang thả ngư lôi Mark 54)
Tên lửa chống hạm Harpoon được treo trên cánh của máy bay P-8A
Tên lửa chống hạm Harpoon được treo trên cánh của máy bay P-8A
Ngoài ra, máy bay P-8A còn được trang bị các hệ thống cảnh báo sớm, tác chiến điện tử, chống hồng ngoại. (Trong ảnh: Máy bay P-8A phóng mồi bẫy đánh lừa tên lửa)
Ngoài ra, máy bay P-8A còn được trang bị các hệ thống cảnh báo sớm, tác chiến điện tử, chống hồng ngoại. (Trong ảnh: Máy bay P-8A phóng mồi bẫy đánh lừa tên lửa)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại