Mỹ rao bán 2.000 xe bọc thép cũ ở Afghanistan

Bảo An |

(Soha.vn) - Chính phủ Mỹ đang tìm khách hàng mua lại 2.000 xe bọc thép kháng mìn tại Afghanistan thay vì mang chúng về nước hay phá hủy tại chỗ.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xúc tiến tìm đối tác để bán khoảng 2.000 xe bọc thép kháng mìn (MRAP) của nước này tại Afghanistan. Ngoài số tiền mua phương tiện, khách hàng cũng phải trả chi phí vận chuyển xe khỏi Afghanistan.

Chi phí để vận chuyển một chiếc MRAP từ Afghanistan trở về Mỹ và sửa chữa sẽ khoảng 250.000 USD đến 300.000 USD. Với khoảng 11.000 chiếc MRAP tại Afghanistan, các quan chức của Lầu Năm Góc cho biết chi phí đưa tất cả chúng về nước sẽ vô cùng tốn kém. Hiện tại, quân đội Mỹ đang triển khai thiết bị quân sự trị giá khoảng 7 tỷ USD tại Afghanistan.

Phương tiện tránh phục kích kháng mìn (MRAP).

Phương tiện tránh phục kích kháng mìn (MRAP)

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết một số quốc gia đã bày tỏ mong muốn mua xe MRAP của Mỹ tại Afghanistan, nhưng chưa có thỏa thuận cuối cùng được ký kết. Quân đội Mỹ dự kiến sẽ giữ lại khoảng 8.000 xe MRAP sau khi hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

Từ tháng 1/2013 đến cuối tháng 12/2014, chi phí đưa tất cả thiết bị quân sự Mỹ khỏi Afghanistan sẽ vào khoảng 5 tỷ USD đến 7 tỷ USD. Việc vận chuyển sẽ được thực hiện bằng đường bộ qua Pakistan hoặc đường không.

Trong tháng 10 vừa qua, Mỹ đã vận chuyển khoảng 33.000 tấn thiết bị quân sự khỏi Afghanistan, với 56% trong số này được vận chuyển bằng đường bộ qua Pakistan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại