Mỹ điều máy bay tới Vùng phòng không TQ "như cơm bữa"

Bảo An |

(Soha.vn) - Quân đội Mỹ đang thực hiện các chuyến bay hàng ngày qua Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc mà không thông báo cho Bắc Kinh.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên tiết lộ Lầu Năm Góc đang thực hiện các chuyến bay hàng ngày qua Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Trung Quốc mà không thông báo trước cho Bắc Kinh. Đầu tuần trước, Washington đã thông báo hai máy bay ném bom chiến lược B-52 không trang bị vũ khi đã bay qua khu vực này.

Tuy nhiên, quan chức quốc phòng Mỹ không tiết lộ chi tiết loại máy bay được sử dụng trong các chuyến bay hàng ngày tới vùng ADIZ, cũng như không tiết lộ những máy bay nay có được trang bị vũ khí hay không.

“Một tín hiệu quan trọng mà Mỹ muốn gửi tới Trung Quốc rằng chúng tôi sẽ không bị bắt nạt và  chúng tôi đang thực hiện những cam kết, bao gồm một hiệp ước quốc phòng với Nhật Bản”, Nicholas Burns, cựu phó Bộ trưởng các vấn đề chính trị Mỹ từ năm 2005 đến 2008, cho biết.


	Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ.

Trước đó, Trung Quốc thông báo đã điều máy bay chiến đấu tới vùng ADIZ, bao gồm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. “Tình hình có khả năng dẫn tới một cuộc khủng hoảng thực sự”, Dean Cheng, chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu châu Á tại Washington, nhận định.

Trong tuần này, Phó tổng thống Mỹ  Joe Biden sẽ tới thăm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc để tìm giải pháp tháo ngòi nổ cho tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực sau khi Bắc Kinh đơn phương thành lập vùng ADIZ tại biển Hoa Đông.

Trong chuyến thăm tới Bắc Kinh, ông Biden sẽ bày tỏ những lo ngại của Mỹ về vùng phòng không của Trung Quốc và làm rõ mục đích của các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi thành lập vùng này, một quan chức của Mỹ tiết lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại