Hệ thống phòng không độc đáo của Nga phù hợp với Gepard Việt Nam

Minh Đức - Tuân Việt |

(Soha.vn) - Điểm độc đáo của hệ thống phòng không tích hợp Redut là tùy thuộc vào lượng giãn nước của tàu để bố trí số lượng cụm phóng thích hợp.

Phòng không trên hạm là một vấn đề hết sức quan trọng đối với sự sống còn của các tàu chiến trước các cuộc tập kích đường không của đối phương. Trong khi đó, các hệ thống phòng không trên hạm do Liên Xô trước đây sản xuất quá cồng kềnh, thường chỉ trang bị được trên các tàu chiến lớn.

Cận cảnh hệ thống phòng không Redut trên tàu hộ tống Đề án 20380. Tàu hộ tống này có lượng giãn nước tương đương với tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 của Việt Nam.

Cận cảnh hệ thống phòng không Redut trên tàu hộ tống Đề án 20380. Tàu hộ tống này có lượng giãn nước tương đương với tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 của Việt Nam.

Tuy nhiên, điểm hạn chế này sẽ hoàn toàn được khắc phục với sự ra đời của hệ thống phòng không tích hợp tối tân 3K96 Redut. Đây là một hệ thống phòng không hiện đại, đa năng, được thiết kế theo dạng module nên có thể tích hợp được nhiều loại tên lửa trên cùng một giá phóng.

Giai đoạn đầu của quá trình thử nghiệm sơ bộ hệ thống phòng không Redut đã được hoàn thành vào năm 2009. Trong năm 2012, các phương tiện truyền thông Nga cho biết rằng tổ hợp đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Hệ thống dự kiến sẽ hoàn tất quá trình thử nghiệm vào cuối năm 2012, nhưng kế hoạch này đã bị trì hoãn do một đám cháy trên tàu Soobrazitelny (dự án 20380). Trong năm nay, con tàu sẽ tiếp tục thử nghiệm với hệ thống tên lửa phòng không mới Redut sau khi nó được sửa chữa.

Điểm đặc biệt của hệ thống phòng không Redut là có thể trang bị trên nhiều loại tàu chiến có lượng giãn nước lớn nhỏ khác nhau. Hệ thống có thể trang bị trên các tàu tuần tra, tàu hộ tống, tàu khu trục nhỏ, tàu khu trục hạng nặng.

Thành phần của hệ thống bao gồm các cụm phóng thẳng đứng VLS với 4 đến 8 ống phóng/cụm. Trong mỗi ống phóng có thể chứa 1 tên lửa tầm xa hay tầm trung hoặc 4 tên lửa tầm ngắn.

Hệ thống tên lửa phòng không Redut được trang bị radar Polyment với 4 anten mạng pha theo từng giai đoạn. Mỗi anten có thể đồng thời theo dõi 4 mục tiêu trên không và dẫn hướng cho các tên lửa tầm xa tấn công đồng thời 16 mục tiêu. Tên lửa phòng không Redut có thể tương tác với các tổ hợp tên lửa-pháo cao xạ để tiêu diệt mục tiêu ở cự ly ngắn nhất.

Cận cảnh đạn tên lửa tầm trung 9M96, đây là một tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt mọi mục tiêu đường không trong phạm vi 40km.
Cận cảnh đạn tên lửa tầm trung 9M96, đây là một tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt mọi mục tiêu đường không trong phạm vi 40km.

Hệ thống phòng không Redut có thể sử dụng các loại tên lửa như: Tên lửa 9M96 tầm bắn 40km, tên lửa 9M96E2 tầm bắn 120km, tên lửa tầm thấp 9M100 tầm bắn 10km.

Tên lửa được khởi động theo phương pháp “phóng lạnh”. Hệ thống khí nén sẽ đẩy tên lửa ra khỏi ống phóng ở độ cao khoảng 30 mét, sau đó chuyển hướng tới mục tiêu nhờ hệ thống khí động học của mình.

Giải pháp này có thể làm giảm tối thiểu khả năng đánh chặn của hệ thống phòng không trên tàu đối phương trong trường hợp địch phát hiện ra. Việc sử dụng hệ thống khí động học cho phép tên lửa có tính cơ động cao và khả năng chịu được độ quá tải thông thường lên tới 20g. Tốc độ bắn của tổ hợp rất ấn tượng với 1 tên lửa mỗi giây.

Tên lửa 9M96 được dẫn hướng kết hợp quán tính và radar chủ động giai đoạn cuối. Đây là một tên lửa được thiết kế hiện đại với xác suất tiêu diệt mục tiêu lên đến 90%.

Đạn tên lửa 9M100 được dẫn hướng bằng đầu dò hồng ngoại bán chủ động thế hệ mới. Đây là một tên lửa cực kỳ cơ động, nó có thể bám theo các mục tiêu nhỏ như UAV, tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm và tiêu diệt chúng với xác suất trúng đích rất cao.

Điểm độc đáo của hệ thống phòng không tích hợp Redut là tùy thuộc vào lượng giãn nước của tàu để bố trí số lượng cụm phóng thích hợp. Ví dụ như với tàu hộ tống Đề án 20380 có lượng giãn nước 2.200 tấn sẽ được trang bị 3 module với 4 cụm phóng/module phía sau pháo chính. Hệ thống này có thể trang bị 12 đạn tên lửa phòng không tầm trung 9M96 hoặc 48 đạn tên lửa tầm thấp 9M100.

Vị trí của hệ thống phòng không tích hợp tầm thấp Palma trên tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 hoàn toàn phù hợp để thay thế bằng hệ thống Redut hiện đại và đa năng hơn.

Vị trí của hệ thống phòng không tích hợp tầm thấp Palma trên tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 hoàn toàn phù hợp để thay thế bằng hệ thống Redut hiện đại và đa năng hơn.

Với tàu khu trục đề án 22350 tải trọng 4.500 tấn, hệ thống phòng không Redut sẽ được trang bị 4 module với 8 cụm phóng/module. Với cấu hình này, tàu có thể mang theo 32 đạn tên lửa tầm xa 9M96E2 hoặc 128 tên lửa tầm thấp 9M100.

Như vậy, hệ thống phòng không tối tân này hoàn toàn phù hợp để trang bị cho tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 của Việt Nam. Vị trí thích hợp để lắp đặt hệ thống này là tại vị trí của hệ thống phòng không tích hợp Palma. Nếu được trang bị hệ thống phòng không tối tân này các tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 của Việt Nam sẽ có khả năng đảm đương nhiệm vụ phòng không cấp biên đội tàu, thậm chí là phòng không cấp hạm đội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại